Nhìn bàn tay của người yêu đoán ngay ra tính cách

(2Sao) - Không phải lúc nào cũng "xem mặt mà bắt hình dong", đôi khi, bạn chỉ cần nhìn bàn tay của người đó là đủ.

Mới đây, Truyền hình Nhật Bản đã tiết lộ thuật xem bàn tay mà theo họ, rất đáng để tin tưởng. Đôi khi trong cuộc sống. khi gặp một người mới, bạn có thể vận dụng những hiểu biết của mình để xem đối phương có hợp với bạn không? Anh ta, cô ta là người khó gần hay dễ gần? Từ đó có cách "đối nhân xử thế" thích hợp!

Thuật xem tay này dựa trên mức chênh lệch độ dài của ngón trỏ và ngón đeo nhẫn, được chia thành 3 loại:

Loại A: Ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ



Những người này thường khá duyên dáng và bạn sẽ dễ dàng hòa hợp với họ. Đôi khi, họ không giỏi lắm trong việc "đọc" bầu không khí, và có thể cắt ngang một cách thô lỗ, ngốc nghếch nhưng thường không hại gì. Những người có kiểu bàn tay này có vẻ rất tốt trong việc đưa ra những lời khuyên.

Loại B: Ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn





Đây là kiểu người luôn tự tin và đáng tin cậy. Người này làm việc độc lập tốt hơn làm việc nhóm, nhưng nếu những người khác làm theo cách của người này, cả nhóm sẽ đạt được kết quả tốt. Thường thì những người có kiểu này luôn đầy tham vọng, họ có mục tiêu cao cả.

Loại C: Ngón trỏ và ngón đeo nhẫn dài bằng nhau





Đây là những người yêu hòa bình, cố gắng tránh những bất hòa, xung đột. Họ có tính tập thể cao và có thể hòa hợp bất cứ loại người nào. Nhưng nếu bạn làm họ khó chịu, họ có thể trở nên rất phi lý và có ác cảm với bạn trong một thời gian dài. Do đó, bạn cần cẩn thận và không nên chọc giận kiểu người này.
Bảo Châu
Theo Vietnamnet




Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao