Nỗi nhục "chảy máu mũi khi thấy gái đẹp" trong truyền thuyết là đây!

(2Sao) - Trong truyện tranh Nhật Bản, người ta thường hay bắt gặp hình ảnh các nhân vật đột ngột bị chảy máu mũi khi nhìn thấy người đẹp hay hình ảnh gợi cảm. Chuyện đó không ngờ lại xảy ra ngoài đời thực.


Theo tín ngưỡng dân gian lâu đời của Nhật Bản, chảy máu mũi là biểu hiện tư tưởng gợi cảm, máu dê. Họ tin như vậy một phần vì hiện tượng chảy máu cam xảy ra ở nam giới nhiều hơn. Suy nghĩ sai lầm này đã dần trở thành một trò đùa rất phổ biến ở Nhật.


Nhiều người cho rằng nguyên nhân của hiện tượng chảy máu cam khi nhìn thấy người đẹp, gợi cảm là do quá hưng phấn và kích thích khiến con người bị tăng huyết áp, cuối cùng gây ra hiện tượng chảy máu mũi. Tuy nhiên, khoa học cho thấy, không có mối liên hệ nào giữa dạng kích thích này và hiện tượng chảy máu mũi.


Phần lớn nguyên nhân dẫn đến chảy máu mũi là do những tổn thương màng mạch ở vách ngăn mũi. Một số loại bệnh toàn thân khác gây rối loạn đông cầm máu như sốt xuất huyết, sốt rét...; bệnh tim mạch; các bệnh về đường máu như thiếu máu nặng, nhiễm trùng... cũng xuất hiện hiện tưởng chảy máu mũi. Một số ít trường hợp hiếm gặp không tìm được nguyên nhân, thường xảy ra ở tuổi thanh thiếu niên, khi làm việc quá sức hoặc ở ngoài nắng quá lâu.

Tuy nhiên, mới đây một đoạn clip được tiết lộ đã đặt ra dấu chấm hỏi về việc thực sự hưng phấn khi nhìn thấy gái đẹp có thể khiến phái mạnh chảy máu mũi?


Trên một chiếc xe buýt, chàng trai trẻ đứng đối diện với một cô gái ăn mặc gợi cảm, phần ngực dạng cut-out, để lộ ra khe ngực. Trước con mắt nghi ngại của cô gái và của một chàng trai khác, chàng trai trẻ đột nhiên chảy máu cam ròng ròng!

Liệu chăng có sự trùng hợp là anh chàng xấu số trong clip đang bị vấn đề về mũi?

Clip chảy máu mũi mất mặt của anh chàng trên xe buýt

Bảo Châu
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất