Nữ nhà văn 9x phản đòn quan điểm ‘bánh bèo vô địch'

(2sao) - Thay vì tranh cãi, nhà văn trẻ Ploy Ngọc Bích đưa ra 6 bí kíp giúp các nàng “bánh bèo” thoát khỏi danh “vô dụng” như phải có việc để làm, phải tự lập từ những việc nhỏ nhất, tự tin, biết thừa nhận sai lầm…

Bí kíp “vô địch” cho “bánh bèo”

Ngay khi cây bút trẻ Nguyễn Ngọc Thạch làm phái nữ dậy sóng bởi một status trên trang cá nhân ủng hộ quan điểm “bánh bèo vô dụng” nhiều hot facebooker khác như Ploy Ngọc Bích, HuyMe… đã lên tiếng giải oan cho các cô nàng “bánh bèo”. 

Nếu status về “bánh bèo” của Nguyễn Ngọc Thạch bị nhiều cư dân mạng ném đá thì những chia sẻ dưới đây của nữ nhà văn Ploy Ngọc Bích lại được nhiều người bấm like nhiệt tình.

Nữ nhà văn Ploy Ngọc Bích, tác giả của cuốn sách “Con gái phải mạnh mẽ”.

Nữ nhà văn Ploy Ngọc Bích chia sẻ bí kíp để con gái trở thành “bánh bèo vô địch”.

Không tranh cãi, nữ nhà văn thể hiện quan điểm bằng một hành động hữu ích hơn. Cô chỉ ra 6 bí kíp để giúp các nàng “bánh bèo” đập tan bức tường định kiến “vô dụng” để xây dựng nên một tương lai “vô địch”. Không chỉ được cư dân mạng bấm like, quan điểm trên cũng được hot vloger HuyMe ủng hộ  bằng một status đồng tình khác.

Vloger HuyMe - chủ nhân của nhiều vloger hài hước được cư dân mạng yêu thích.

Dòng trạng thái của anh chàng điển trai HuyMe nhận được hơn 22.000 likes

Khi con gái cùng “vô địch”    

Sau dòng trạng thái của nhà văn Ploy Ngọc Bích và vloger HuyMe, nhiều cô gái đã được truyền cảm hứng để kể về bí kíp, câu chuyện “bánh bèo vô địch” của chính mình. 

Bạn Hoàng Ngọc Trang chia sẻ bí kíp “vô địch” mà cô bạn đã nhận ra từ câu chuyện của chính mình: “Luôn bình tĩnh trước mọi chuyện, thôi dần việc than vãn muộn phiền. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng phải ăn không được bỏ đói mình. Như vậy mới có sức giải quyết tất cả.”

FB Yuki Pham lại tổng kết thành một triết lí khá hay ho: “Phải xuất hiện trước “công chúng” thật rạng rỡ tươi trẻ dù có bao nhiêu buồn phiền đi chăng nữa… Dù 1 giây trước bạn thất bại thì 1 giây sau bạn phải mỉm cười mà bước tiếp…” 

Nhiều bí kíp hay ho giúp “bánh bèo” trở nên “vô địch”  đã được các bạn gái nhiệt tình chia sẻ.

Triết lí của bạn Phương Thảo cũng ý nghĩa không kém: “… Phụ nữ làm đẹp cho bản thân chính là làm đẹp cho thế giới”. Trân trọng bản thân, không so sánh với người khác là điều mà bạn Hue Hoa Trinh luôn lấy làm “kim chỉ nam” cho mình. 

Bên cạnh đó, các cô gái cũng tích cực chứng minh rằng việc trở thành “bánh bèo” là một điều rất đáng tự hào.

Bình luận của FB Nguyễn Ngọc Hân nhận được gần 60 lượt likes đồng tình vì độ “chuẩn không cần chỉnh”: “Thực ra cái quyết định việc con gái bánh bèo có vô dụng hay không nằm ở chỗ họ sử dụng sự bánh bèo đó như thế nào. Một người con gái biết mềm mỏng đúng lúc, còn mạnh mẽ hơn tất cả những cô gái tomboy mạnh mẽ khác. Họ thật sự không vô dụng chút nào. Mình là con gái còn phải ngưỡng mộ…” 

Chính những bình luận, chia sẻ của hàng loạt các bạn nữ về vấn đề trên đã truyền cảm hứng ngược lại cho nữ nhà văn Ploy Ngọc Bích. Theo một số thông tin trên cộng đồng mạng, nhà văn Ploy và họa sĩ trẻ Thái Mỹ Phương (Tamypu) đang dự định thực hiện một tác phẩm “tuyên ngôn” thể hiện câu chuyện của các “bánh bèo” trên khắp Việt Nam. 

Hai tác giả không tiết lộ nhiều thông tin nhưng hứa hẹn đây là nơi để họ sẽ chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng con gái không hề vô dụng bởi chỉ cần làm điều mình yêu, mình đam mê thì con gái sẽ luôn biết cách để tỏa sáng và gặt hái thành công.
Xuân Thạch
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất