Nữ phóng viên Nhật Bản mong Công Phượng đứng dậy sau chuyện Hòa Minzy

Nữ phóng viên Nhật Bản xinh đẹp Megumi Hata hy vọng Công Phượng sẽ vượt qua những áp lực từ dư luận để sớm lấy lại phong độ.

Xuất hiện ở Thành phố Pleiku từ ngày 16/1 để theo chân các cầu thủ HAGL, Megumi Hata, một phóng viên của tạp chí Nhật Bản mang tên “Phác họa Việt Nam” (Vietnam Sketch) cho biết cô là một fan đích thực của U19 Việt Nam. “Mối tình” của cô phóng viên Nhật Bản bắt đầu từ chuyến tập huấn 1 tháng tại Nhật của thầy trò HLV Graechen. Đó là thời gian mà Megumi Hata được cử đến để làm phóng sự cho tạp chí và khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Công Phượng và đồng đội, cô đã trở thành một fan của U19 Việt Nam. 

Nữ phóng viên Nhật Bản mong Công Phượng đứng dậy sau chuyện Hòa Minzy 1
Nữ phóng viên Megumi Hata chụp hình cùng HLV Graechen nhân chuyến tập huấn của U19 Việt Nam ở Nhật Bản

Từ đó, Megumi theo chân Công Phượng và đồng đội từ giải U19 Đông Nam Á cho đến U19 Châu Á. Những chuyến đi như thế khiến tình yêu của Megumi với các cầu thủ trẻ của bầu Đức càng lớn dần. 

“Tôi vốn sống 1 năm ở Việt Nam trước đó và yêu đất nước và con người đất nước bạn. Người ta bảo tình yêu cần cái duyên, và tôi thấy mình rất có duyên với Việt Nam khi làm công việc phác họa về cuộc sống người Việt, và thực sự yêu thích các em U19. Nhiều người bảo tôi giống như một fan cuồng cũng không sai, mỗi lần đến Việt Nam đều mang đến cho tôi những kỷ niệm”- Megumi tâm sự. 

Với 1 chiếc máy ảnh, 1 cuốn tập lớn với khổ giấy A4, Megumi đi khắp các ngóc ngách của sân Pleiku để chụp hình, rồi đứng sang một góc vẽ nguệch ngoạc gì đó. Trên những trang giấy ấy là những bức vẽ phác họa của cô, những bức hình các cầu thủ đang chạy trên sân được cô vẽ lại rất nhanh chóng. Megumi cho biết, ở tạp chí của cô, thì Megumi đảm nhận trang viết với những hình ảnh nhí nhảnh, đáng yêu giống như truyện tranh, nên mọi chi tiết, để ra được 1 trang báo như vậy, cô đều chuẩn bị rất cặn kẽ.

Nữ phóng viên Nhật Bản mong Công Phượng đứng dậy sau chuyện Hòa Minzy 2

Nữ phóng viên Nhật Bản mong Công Phượng đứng dậy sau chuyện Hòa Minzy 3
Megumi Hata có mặt tác nghiệp trên sân Pleiku trong trận HAGL tiếp Thanh Hóa hôm thứ Bảy vừa qua
 
Nữ phóng viên Nhật Bản cũng cho biết, cô đã từng phỏng vấn HLV Miura về cuộc sống và con người Việt Nam. Bài phỏng vấn ấy được một người đưa lên trang báo chính thống của Nhật Bản và sau đó được báo chí Việt Nam dịch lại gây sốt dư luận mới đây. 

Nữ phóng viên Nhật Bản, đặc biệt chú tâm đến Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… những cầu thủ khoác áo U19 năm 2014. Khi được hỏi có biết đến chuyện tình giữa Công Phượng và Hòa Minzy đang gây xôn xao dư luận không? Megumi gật đầu, cô bảo: “Tôi vẫn thường xuyên cập nhật các thông tin về những cầu thủ U19, những người tôi đã gặp lần đầu ở Nhật Bản. Chuyện tình của Phượng tôi không phải người trong cuộc nên không dám đưa ra nhận xét. Nhưng một cầu thủ là người của công chúng như Phượng thì em cần học cách đối diện với dư luận, truyền thông. Người Nhật, khi gặp chuyện gì đó khó khăn, thì đối mặt với nó, chứ không né tránh và tôi hy vọng Phượng cũng như các cầu thủ trẻ HAGL sớm vượt qua áp lực để trưởng thành hơn”. 

Nữ phóng viên Nhật Bản mong Công Phượng đứng dậy sau chuyện Hòa Minzy 4
Megumi chính là phóng viên có bài phỏng vấn HLV Miura gây sốc

Sau trận gặp Thanh Hóa, cô gái sinh năm 1983 cũng sẽ đồng hành cùng với HAGL đi Hải Phòng trước khi trở lại phố núi để xem trận đấu giữa HAGL gặp Đà Nẵng mới quay về Tokyo (Nhật Bản).  

Tôi không thích khi so sánh người Việt và người Nhật 

Megumi Hata chính là người đã có mặt trong buổi phỏng vấn HLV Miura về sự khác nhau giữa cuộc sống giữa Nhật Bản và Việt Nam. Khi phóng viên hỏi cô đưa ra ý kiến của mình về những lời nhận xét của HLV Miura, cũng như quan điểm cá nhân của mình về con người, cuộc sống Nhật Bản và Việt Nam. Megumi Hata cho biết cô không muốn có sự so sánh nào, bởi theo cô mọi thứ chỉ là tương đối: “Khi so sánh cần phải có một hệ quy chiếu, trong trường hợp này tôi nghĩ không có hệ quy chiếu nào cả. Nên tôi không thích sự so sánh như vậy. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là ở nơi đâu bạn đặt chân đến, bạn cảm thấy vui và hạnh phúc là đủ.” 
 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao