Nữ sinh quấn báo che thân chụp ảnh kỷ yếu gây tranh cãi

Những hình ảnh kỷ yếu táo bạo của các nữ sinh đang tạo nên những cuộc tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội weibo Trung Quốc không ngừng chia sẻ và bình luận sôi nổi về loạt ảnh kỷ yếu của nhóm nữ sinh khoa Tiếng Anh Thương mại thuộc đại học Nông nghiệp Sơn Tây (Trung Quốc).

Trong loạt ảnh này, các nữ sinh đã tỏ ra cực chịu chơi khi quyết định khỏa thân và lấy báo che chắn những phần nhạy cảm trên cơ thể, tạo dáng chụp ảnh ở phía trước bục giảng.

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi với ý tưởng táo bạo, thế nhưng phong cách chụp ảnh của những cô gái này cũng vấp phải không ít lời chê bai, thậm chí là chỉ trích gay gắt.

Họ cho rằng những cô gái này chụp ảnh quá phản cảm, phong cách không phù hợp với hình tượng nữ sinh và ở trong môi trường giảng đường thế này.

Dù đã lên tiếng giải thích là muốn chụp một bộ ảnh thể hiện sự gắn bó, thân thiết giữa những người bạn học với nhau lâu năm, thế nhưng người xem vẫn không có cái nhìn thiện cảm đối với sản phẩm của họ.

Nữ sinh quấn báo che thân chụp ảnh kỷ yếu gây tranh cãi
Nữ sinh khỏa thân, dùng báo, chăn quấn thân chụp ảnh.

Nữ sinh quấn báo che thân chụp ảnh kỷ yếu gây tranh cãi - Ảnh 1.
Những bức hình kỷ yếu này đã vấp phải rất nhiều lời chỉ trích.


Trước đó, trên mạng xã hội cùng từng xuất hiện khá nhiều bộ ảnh kỷ yếu có ý tượng độc, lạ bị dân mạng "ném đá". Trong số đó phải kể tới bộ ảnh kỷ yếu khá nhạy cảm của sinh viên trường Đại học Mỏ & Khai khoáng (Trung Quốc).

Những sinh viên này cũng muốn có một bộ ảnh tốt nghiệp sáng tạo, để lại dấu ấn nhưng không may dấu ấn của họ lại để lại ấn tượng khá tồi tệ.

Để thực hiện bộ ảnh này, cả nam sinh và nữ sinh đều ở trần, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm khiến người xem không khỏi tức mắt.

Nữ sinh quấn báo che thân chụp ảnh kỷ yếu gây tranh cãi - Ảnh 3.
Những hình ảnh này sau khi được chia sẻ đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ dân mạng.

Nữ sinh quấn báo che thân chụp ảnh kỷ yếu gây tranh cãi - Ảnh 4.

Nữ sinh quấn báo che thân chụp ảnh kỷ yếu gây tranh cãi - Ảnh 5.
Nhiều ý kiến cho rằng nhóm sinh viên này đã làm ô uế môi trường sư phạm.


Chưa dừng lại ở đó, bộ ảnh của nhóm sinh viên ĐH Sơn Đông, Trung Quốc thậm chí còn táo bạo và lạ lùng hơn. Nhóm sinh viên đã dùng ruy-băng hồng quấn quanh người thành trang phục chủ đạo trong bộ ảnh kỷ yếu.

Được biết, đây là ý tưởng hưởng ứng chiến dịch Ruy-băng hồng (Pink Ribbon Campain) - chiến dịch quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú.

Dù mang ý nghĩa đặc biệt, thế nhưng trang phục hở hang và cách tạo dáng của nhóm sinh viên này vẫn khiến người xem thấy phản cảm, tức mắt.

Nữ sinh quấn báo che thân chụp ảnh kỷ yếu gây tranh cãi - Ảnh 6.
Phong cách chụp ảnh kỷ yếu kỳ lạ.

Nữ sinh quấn báo che thân chụp ảnh kỷ yếu gây tranh cãi - Ảnh 7.
Dù mang ý nghĩa đặc biệt, thế nhưng nhiều người xem vẫn cho rằng bộ ảnh này quá
 phản cảm

Theo Trí Thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao