Nữ sinh Trung Quốc học cách đối đầu với 'yêu râu xanh'

68 cô gái Trung Quốc được huấn luyện sử dụng dao găm để tự vệ trước những kẻ có ý đồ xấu.

Theo Shanghaiist, nhóm nữ sinh năm nhất tại Đại học Sư phạm ở Quảng Đông (Trung Quốc) học cách sử dụng dao găm trong đợt huấn luyện quân sự bắt buộc. Khóa học này giúp các cô gái bảo vệ bản thân trước "yêu râu xanh".

Nữ sinh Trung Quốc tập huấn với dao găm. (ảnh: Shanghaiist)
Nữ sinh Trung Quốc tập huấn với dao găm.

Nhà trường đã mời nhiều cựu quân nhân hướng dẫn nữ sinh về 8 tư thế phòng thủ với dao găm. Các cô gái còn phải học điều lệnh đội ngũ. Đợt tập huấn này diễn ra trong 5 ngày.

Tan - một trong những người được mời đến hướng dẫn - cho biết: “Loại dao găm này được tạo ra với mục đích tự vệ. Khi nữ sinh gặp nguy hiểm, họ có thể lấy bất cứ thứ gì sắc nhọn để tấn công kẻ địch".

Khóa học quân sự đặc biệt bắt buộc ở Trung Quốc. (ảnh: Shanghaiist)
Khóa học quân sự đặc biệt bắt buộc ở Trung Quốc.

Bộ Giáo dục Trung Quốc quy định, tất cả học sinh trung học và sinh viên đại học đều phải tham gia khóa huấn luyện.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất