Nude với hoa sen: Sau chào mời là... cạm bẫy

Vài năm trở lại đây, cứ đến mùa hoa sen nở rộ cũng là lúc “trào lưu” chụp ảnh gợi cảm trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Một bức ảnh nude với hoa sen. Ảnh: TL

Trang phục áo dài, áo tứ thân, yếm thắm lụa hồng… nay dường như đã lạc hậu, thay vào đó là những bức ảnh nude với hoa sen đầy táo bạo và phản cảm.

Dễ thành “trò chơi” trong tay kẻ khác

Trong quá trình tìm hiểu về “trào lưu” chụp ảnh nude với hoa sen, khá nhiều tay máy nghiệp dư đã tiết lộ cho chúng tôi cách thâm nhập vào “đường dây” chuyên chụp thể loại ảnh nhạy cảm này. Theo đó, trên mạng xã hội hiện có rất nhiều nhóm chụp ảnh, chủ yếu gồm những người trẻ tuổi, sẵn máy ảnh trong tay và thường xuyên đưa ra những lời chào mời các cô gái chụp ảnh nude. Điểm chung của những nhóm chụp ảnh kiểu này là thường xuyên quảng cáo bằng những ảnh bắt mắt, lời chào mời hấp dẫn mẫu như: Được chụp miễn phí hàng nghìn bức ảnh, được mời ăn uống, vui chơi, có cơ hội trở thành nhân vật chính trong tác phẩm đậm chất nghệ thuật… Và những cô gái vốn nhẹ dạ cả tin, thích sống “ảo” sẵn sàng kết nối với người chụp ảnh để có bộ ảnh “lưu giữ tuổi thanh xuân” như lời quảng cáo.

“Ngoài các cô gái chủ động xin chụp ảnh nude hoặc bị thuyết phục vì lời mời, thậm chí còn trả thù lao cao cho người chụp thì còn có người nửa thích, nửa không vì tâm lý e ngại. Với đối tượng này, thường người chụp phải có “chiêu” đàng hoàng. Như trong nhóm chụp ảnh của em có vài “cao thủ” giỏi thuyết phục các cô gái “cởi”. Hồi tôi mới bắt đầu chụp, một số người trong nhóm bày cho cách, ban đầu cứ để người mẫu chụp với áo yếm, không đả động đến việc chụp khỏa thân. Sau khi chụp dăm ba kiểu với áo yếm thì người chụp mới bày trò té nước để có ảnh đẹp. Người mẫu bị ướt, lộ ra nhiều điểm nhạy cảm cũng là lúc lời khuyến khích cởi đồ dễ hiệu quả. Để thuận lợi nhất thì giới chụp ảnh còn hay dùng “chim mồi” – tức là một cô gái quen biết trước sẵn sàng khỏa thân để “mồi” các cô gái khác bắt chước theo mình”, Đinh Ngọc B, một tay máy chuyên chụp ảnh nude với hoa sen cho các thiếu nữ tiết lộ.

Trong vai người có nhu cầu chụp ảnh nude với hoa sen, tiếp cận các nhóm kín chuyên chia sẻ về kinh nghiệm, bối cảnh chụp thể loại ảnh nhạy cảm này, chúng tôi không khỏi bất ngờ về độ táo bạo của các cô gái trẻ. Trong khi trò chuyện, thảo luận nhóm, những thiếu nữ mới 18 – 20 tuổi không ngại bàn sâu về tư thế chụp sao cho gợi cảm nhất và nhiều người trong số họ còn yêu cầu được cả một nhóm chụp cùng lúc để có nhiều hình ảnh lung linh, gợi cảm từ mọi góc độ. Tuy nhiên thực tế, ngoài loạt hình ảnh ấy, còn rất nhiều bí mật mà chỉ những người chụp ảnh mới hay biết và coi đó là “chiến lợi phẩm”.

Ngoài trang cộng đồng chuyên để “dụ mồi”, các tay máy còn lập nhiều nhóm kín chia sẻ những hình ảnh chụp cận một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mà mẫu chụp không hề biết. Hầu hết hình ảnh này được chuyển vào kho tư liệu để nhóm “chơi” với nhau như một thú tiêu khiển. Không dừng lại ở đó, những hình ảnh này còn bị gắn tên tuổi, thông tin nhân vật nữ như một cách để “chào hàng”, thách đố nhau “đi đến… Z” của những đối tượng tự tạo cho mình cái danh là nhiếp ảnh gia.

Chuyên nghiệp không ai làm như thế!


Có lẽ, điều gì đã thuộc về trào lưu như trào lưu chụp ảnh nude với hoa sen đều không bền vững, dễ được nhìn nhận về giá trị một cách công bằng, nhưng điều đáng nói ở đây là càng ngày càng có nhiều đối tượng xưng danh là nhiếp ảnh gia để “mồi” những cô gái trẻ.

Trao đổi với nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định về câu chuyện này, ông chia sẻ: “Bình thường chụp ảnh nude đã rất khó và phải rất cẩn trọng, bởi nếu nhiếp ảnh và nhân vật không đủ nhận thức vấn đề thì dễ sai lệch trong việc truyền tải thông điệp về cái đẹp, tạo sự dung tục phản cảm. Riêng ảnh nude kết hợp với hoa sen lại cần nhận thức, kĩ thuật cao hơn nữa bởi đây là loài hoa gắn liền với vẻ đẹp thuần khiết, trở thành biểu tượng trong tôn giáo, đi vào đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Vậy nên người chụp ảnh phải nhận thức một cách chuẩn mực về mọi khía cạnh, làm sao để kết hợp hoa với vẻ đẹp hình thể, biểu cảm của con người mà cho ra một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa”.

Tính cho đến thời điểm hiện tại, nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định đã có hàng nghìn tác phẩm về đề tài nude. Riêng chủ đề nude với hoa sen được ông đầu tư hơn 20 năm, ban đầu là các bức vẽ thiếu nữ bên hoa sen, rồi sau đó dịch chuyển dần sang nhiếp ảnh. Cách kết hợp vẻ đẹp người phụ nữ cùng đường nét thanh thoát, quyến rũ của hoa sen trong ảnh của nghệ sĩ Dương Quốc Định nhận được đánh giá cao từ đồng nghiệp và công chúng. Đánh giá về trào lưu chụp ảnh nude với hoa sen của giới trẻ hiện nay, ông nhận định: “Đó là sự đua đòi, bắt chước chứ không hề có ý thức về nghệ thuật. Tôi chỉ đề cập đến chi tiết nhỏ là cả người chụp ảnh lẫn nhân vật rồng rắn lôi nhau ra giữa đầm sen vừa cởi đồ, vừa chụp như vậy là điều không thể chấp nhận được. Người chuyên nghiệp không ai làm như thế. Mỗi khi định chụp một bộ ảnh, chúng tôi phải tính toán rất kĩ về ý tưởng, kĩ thuật hậu kì, đồng thời truyền đạt nền tảng kiến thức cho người làm mẫu để họ hiểu được bộ ảnh. Thông thường, tôi chọn bối cảnh chụp ở studio, nơi có đủ ánh sáng, đạo cụ và không gian riêng tư. Người chụp ảnh không thể đưa người mẫu ra giữa thanh thiên bạch nhật để nude được. Một phần vì công chúng không phải ai cũng hiểu biết về nghệ thuật, thông cảm cho ý tưởng ấy, phần nữa vì người chụp cần giữ cho người mẫu không bị tác động bởi môi trường, cảm giác được tôn trọng. Cũng phải nói thêm, cô người mẫu nào mà chấp nhận cởi đồ giữa đầm sen trước bao nhiêu cặp mắt dồn vào thì chính cô ấy đang không tôn trọng bản thân mình, đừng đòi hỏi được người khác tôn trọng”.

Nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định cho rằng, sở dĩ chủ đề nude với hoa sen đang bị lạm dụng là bởi thời buổi bây giờ để sở hữu một chiếc máy ảnh quá dễ, lại càng dễ khi mượn danh nhiếp ảnh gia để chào mời người chụp, vì đa số người trẻ đều thiếu nền tảng nhận thức văn hóa, nghệ thuật. Ngoài ra, những nghệ sĩ chụp ảnh nude vẫn chưa có một triển lãm đúng nghĩa nhằm đem đến cho công chúng nhận thức về sự đối trọng giữa nghệ thuật và trào lưu phản cảm.

Trước câu hỏi, thế nào là một bức ảnh nude với hoa sen có tính nghệ thuật, nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định cho rằng, để đạt đến tầm nghệ thuật, người chụp ảnh phải có nhận thức sâu rộng về vẻ đẹp tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ. Tác phẩm nhiếp ảnh cần toát lên tinh thần ấy. Sao cho giữa chủ thể con người và hoa sen có sự đồng nhất về vẻ đẹp thuần khiết, thanh cao. Điều khó nhất là trong sự gợi cảm đến tột cùng, không đẩy người nhìn vào cảm giác dung tục.

Theo Giadinh.net.vn

Tin tức mới nhất