Ôm người yêu nồng nhiệt đến gãy xương sườn

Xa nhau lâu ngày mới gặp lại, vì quá mừng rỡ chàng trai đã ôm cô gái nồng nhiệt đến mức cô gãy cả xương sườn.

Câu chuyện hy hữu này là sự cố của một cặp đôi ở Thẩm Dương, Trung Quốc. Sau một thời gian dài xa cách, hai người vừa nhìn thấy nhau đã lao vào ôm nhau thắm thiết cho thỏa nỗi nhớ mong. Tuy nhiên cái ôm quá mức “nồng nhiệt” này khiến cô gái cảm thấy đau đớn ở bên sườn. Một lát sau khi về nhà, cô gái cảm thấy khó thở. Khi đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện đã bị gãy xương sườn.

Bác sĩ Lý Bồi tại bệnh viện Thẩm Dương, người trực tiếp điều trị cho cô gái chia sẻ: “Đây là sự cố hy hữu, bình thường không thể xảy ra. Kết quả chụp X-quang của cô gái (giấu tên) 24 tuổi này cho thấy một cái xương sườn đã bị gãy. Trong quá trình hô hấp chiếc xương gãy chuyển động gây đau đớn”.

Xong Vui mừng đoàn tụ cô gái bị bạn trai ôm đến gãy xương sườn
Ảnh minh họa

Vị bác sỹ này cũng cho biết thêm, thường thì việc gãy xương dễ xảy ra ở người cao tuổi, có xương giòn và loãng hơn còn người trẻ tuổi xương cốt dẻo dai, sự cố này là rất hiếm. “Tình cảm chắc phải mãnh liệt lắm, đến nỗi gãy cả xương” – Bác sỹ Lý hóm hỉnh nói.

Tuy nhiên, bác sỹ Lý cũng cho rằng, lối sống không lành mạnh của giới trẻ hiện nay ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của họ. Do môi trường ô nhiễm, cộng thêm thói quen ăn uống những thức ăn nhiều chất béo, thiếu chất xơ, can xi, vitamin và khoáng chất, cộng thêm thói quen sinh hoạt không lành mạnh như thức khuya, không tập thể dục… khiến nhiều người còn trẻ đã mắc phải những căn bệnh của người già như vấn đề về xương khớp, tim mạch, tiểu đường…

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất