Sợ nam sinh mất tập trung, 30 nữ sinh bị đuổi về vì mặc váy quá ngắn

Nhà trường cho rằng cần làm chặt vấn đề đồng phục để tránh cho nam sinh mất tập trung.

Một nhóm nữ sinh ở trường trung học Lord Grey, Bletchley (Anh) đã bị cho về nhà vì mặc đồng phục không đúng quy định.

Theo đó, gần 30 nữ sinh này đã mặc váy quá ngắn hoặc quần quá ôm sát trong khi quy định của nhà trường là váy phải dài từ đầu gối trở xuống hoặc quần ống suông.


Gần 30 nữ sinh bị đuổi về vì mặc váy quá ngắn

Bà Tracey Jones, hiệu trưởng của trường, cho biết: 'Chúng tôi muốn bảo vệ các nữ sinh của minh. Các em phải trông chín chắn và kín đáo chứ không phải là trong những bộ đồ ôm sát hay ngắn cũn cỡn. Tòa nhà có tới 6 tầng và chúng tôi không muốn các nam sinh cứ chăm chăm nhìn lên váy của bạn học nữ khi đi cầu thang'.

'Chúng tôi đã cảnh báo học sinh rằng họ sẽ bị cho nghỉ học nếu mặc trang phục không đúng quy định. Nhà trường đã thông báo là váy phải dài từ gối trở xuống và quần ống suông', bà Jones nói thêm.

Trước sự việc này, nhiều phụ huynh phàn nàn rằng họ không được nhà trường thông báo khi con họ bị cho nghỉ. Có người còn khẳng định quy định không rõ ràng và trường cũng không hề nói là sẽ áp dụng ngay lập tức với tất cả mọi học sinh.

Tuy nhiên, hiệu trưởng Jones cho biết trường đã thông báo về sự việc tới mọi phụ huynh.

Theo Báo đất việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao