Thí sinh đang truyền dịch đi thi bằng xe cấp cứu

Đang làm bài thi, 1 thí sinh bất ngờ đau bụng gục xuống bàn và được nhân viên y tế sơ cứu rồi chuyển xuống bệnh viện để cấp cứu và mổ ngay sau đó.

Đó là thí sinh Bùi Thị Thủy (SN 1997, dự thi tại diểm thi Trường THPT Thái Lão, Hưng Nguyên, Nghệ An).

Anh Bùi Trọng Lợi (SN 1993, trú xóm 3, xã Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An; anh trai thí sinh Thủy) cho biết, vào chiều 1/7, gia đình nhận được 1 cuộc gọi điện thoại từ các tình nguyện viên thông báo Thủy bị đau ruột thừa trong lúc làm bài thi môn Ngoại Ngữ.

Ngay sau khi được sơ cứu, Thủy được chuyển xuống cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Thái An (TP. Vinh, Nghệ An) và được chỉ định mổ gấp để cắt bỏ nếu không sẽ diễn biến xấu hơn.

GS.TS Đinh Xuân Khoa - Chủ tịch Hội đồng cụm thi 25 đến kiểm tra công tác coi thi và hỏi thăm tình hình sức khỏe của thí sinh Thủy. (Trong ảnh thí sinh Thủy đang làm bài thi).

Do không có người nhà bên cạnh, các bác sĩ đã yêu cầu các tình nguyện viên ký cam kết để tiến hành mổ. Khoảng 18h chiều tối cùng ngày, các bác sĩ đã tiến hành mổ cắt bỏ khối ruột thừa cho Thủy.

Sau khi mổ xong, tình trạng Thủy đã khá hơn nhưng vẫn còn đau và mất sức sau ca mổ. Ngay sau đó, anh Lợi cùng gia đình cũng đã bắt xe vào bệnh viện để chăm sóc em gái mình.

Ba bác sĩ cùng xe chuyên dụng cấp cứu của bệnh viện đa khoa Thái An đã đưa thí sinh Thủy đi đến điểm trường để dự thi môn Ngữ Văn vào sáng nay.

Sáng nay (2/7) dù cơ thể đang mệt mỏi sau ca mổ, Thủy vẫn quyết tâm đến trường thi để làm bài môn Ngữ Văn. Lúc này, phía bệnh viện đa khoa Thái An đã điều 1 xe cấp cứu cùng 3 bác sĩ đi theo hỗ trợ để đưa Thủy đến trường THPT Thái Lão.

Bác sĩ Đặng Khắc Quế - bệnh viện đa khoa Thái An cùng đưa thí sinh Thủy đi thi cho biết: “Trong suốt quá trình đi, chúng tôi luôn truyền dịch. Kết thúc thi chúng tôi lại cắm vào truyền để đảm bảo sức khỏe.

Bác sĩ Đặng Khắc Quế (bìa trái) trao đổi tình hình bệnh nhân Thủy với GS.TS Đinh Xuân Khoa - Chủ tịch Hội đồng coi thi cụm 25.

Hiện tại, Thủy đã khá hơn, nhưng chúng tôi chỉ lo là Thủy bị hạ đường huyết nên phải luôn theo sát theo dõi để đảm bảo sức khỏe. Mấy ngày tới, Thủy sẽ được chúng tôi đưa đi thi để đảm bảo”.

Cũng trong sáng 2/7, trong quá trình đi kiểm tra công tác coi thi tại các điểm thi của cụm thi 25, GS.TS Đinh Xuân Khoa - Chủ tịch cụm thi số 25 đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà để động viên thí sinh và người nhà cố gắng sức khỏe để hoàn thành tốt kỳ thi này.

GS.TS Đinh Xuân Khoa - Chủ tịch hội đồng coi thi cụm 25, hỏi thăm, trao tặng quà để động viên đến gia đình thí sinh Thủy.


                                                                                                                   Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất