Thói xấu và cách trả thù 'đê tiện' nhất của 12 chòm sao

- Khi nổi giận, Thiên Bình rất cứng đầu, mất lí trí, bất chấp đúng sai, có thể phun ra những lời độc địa, gây choáng hơn cả Xử Nữ, Thiên Yết, Song Ngư lẫn Song Tử hợp lại.


Chớ có động đến kẻ độc ác này. Họ có thiên hướng hạ nhục, điều khiển và đánh đập người khác. Đừng có chọc giận Bạch Dương nếu bạn không muốn thấy họ phát rồ nhanh thế nào – Bạch Dương vốn nổi tiếng giận liền mất khôn, xấu tính, cục súc. Phải nói Bạch Dương sinh ra đã ưa bạo lực, họ gào thét gầm gừ có khi còn nhiều hơn nói tiếng người.

Người thuộc chòm sao Bạch Dương là người hay sinh sự, nếu có người nào công kích, họ liền tìm điểm yếu của đối phương để công kích lại một cách không thương tiếc, tới khi quy phục mới thôi.



Bạn hãy ghi nhớ nằm lòng lời khuyên này: Nếu ngờ rằng một chàng/ nàng Kim Ngưu nào đó không thích bạn, bạn đừng dại ăn hay uống thứ gì mà họ đưa cho. Ngoài những thói xấu ít người nhận ra và cái kiểu ăn tạp uống tạp hùng hục, Kim Ngưu rất độc ác và giữ thù hận rất lâu.

Người thuộc Kim Ngưu hay ton hót mọi chuyện, là mẫu người tiểu nhân điển hình. Nếu bạn gặp loại người này xem như không gặp may, bởi họ rất bền bỉ chờ đợi thời cơ trả thù đối phương nếu cần, bằng cách thâm độc nhất. Trường hợp bị tổn thương họ cũng không lùi bước.



Song Tử chính là kẻ nâng dối trá và lừa đảo lên tầm nghệ thuật. Chơi với Song Tử phải nghe thật kĩ những lời của đám tung hứng ngôn ngữ này nói ra. Nếu không bạn sẽ rơi tõm vào cái kết quả mà Song Tử đã khôn khéo dẫn bạn đến.

Ngoài ra, Song Tử còn là người hay gây phiền phức cho người khác, đặc biệt là khi rỗi rảnh. Chỉ cần bạn trở thành mục tiêu của họ, họ sẽ tới gây phiền hà. Muốn thoát khỏi họ thường không dễ dàng.






Cự Giải có xu hướng ở nhà, vô cùng nhàm chán, ấy vậy lại còn muốn ép buộc người khác chịu đựng cùng chúng đủ thứ linh tinh đến phát sốt ruột. Nên nhớ giống như hai thành viên khác của nhóm Nước, Cự Giải giả dối, xảo quyệt, thâm hiểm không kém cạnh bất kì một cung hoàng đạo nào. Vẻ bề ngoài nhu mì vô hại mà Cự Giải cố tạo ra, chỉ giữ được khi chưa bị ai làm mất lòng, "thế giới" sẽ kinh hãi vì Cự Giải đáng yêu ngây thơ thoáng cái đã giở mặt thành bạo chúa.

Hơn nữa, Cự Giải là người giỏi thu thập bí mật người xung quanh. Khi cảm thấy bất lợi trong quan hệ liền sử dụng các bí mật của đối phương để đe dọa, uy hiếp lại. Bề ngoài tỏ ra khờ khạo, song thực tế họ là người khôn ngoan, đa mưu túc kế, thâm hiểm.



Nếu chẳng may bạn làm việc dưới trướng một Sư Tử thì rất nhanh thôi, bạn sẽ nhận ra – chúng cư xử như thể bạn là đồ vật, là nô lệ, a hoàn của bọn họ. Nếu Sư Tử sử dụng đến chất xám thì không 100% cũng phải trên 90% dành cho việc luồn lọt, tranh quyền đoạt vị, mưu lợi cá nhân ích kỉ. Họ cũng thuộc loại người tham lam, độc ác, tàn bạo, không ngại bán thân, đạp lên xác đồng loại để thăng tiến hay phục vụ bản năng thấp hèn của bản thân.

Sư Tử thường giỏi võ mồm. Đây là vũ khí lợi hại của họ. Dùng võ mồm đả kích, vỗ mặt đối phương trước mọi người hòng làm ảnh hưởng tới lòng tự tôn và sự tự tin của người khác bằng hành vi đê tiện.



Săm soi, độc địa, thô bỉ, đua đòi, chỉ trích giỏi mà làm kém, đâm bị thóc chọc bị gạo, chuyên gia chen ngan, nhảy vào mồm người khác, trưởng giả học làm sang, tầm nhìn hạn hẹp, thiển cận. Những "thói" này của Xử Nữ rất dễ thành trò cười cho các cung hoàng đạo khác, nhất là những cung thông thái thực sự, những bậc hiểu biết thực sự. Tuy nhiên, ít người dám dây với Xử Nữ vì đám này không chỉ có tiếng vì bản chất thông thái rởm còn lừng danh về khoản kiêu căng, bất chấp tất cả để bảo vệ quan điểm sai lè lè của bản thân, dây dưa lằng nhằng phiền toái hòng kéo bạn xuống bùn – cái trò đánh dưới thắt lưng, tấn công cá nhân là Xử Nữ sành nhất đấy.

Đã thế, Xử Nữ còn có tính trả thù rất mạnh, song lại ngại ra mặt, mà chỉ trả thù ngầm sau lưng vụng trộm và tiểu nhân. Mặc dù biết rằng chẳng có lợi gì nhưng vẫn làm để thỏa cơn bực tức.



Đừng ngạc nhiên khi một Thiên Bình, cả nam lẫn nữ, mau chóng nổi đóa và tuôn ra đủ lời thô tục phàm phu nếu quanh đó có ai chiếm được lòng ngưỡng mộ hơn họ. Bạn cũng nên đề phòng khi ở gần Thiên Bình. Bất kể là bạn hay người yêu, hãy tự vệ bằng cách đừng tiết lộ hết các bí mật cá nhân nếu bạn không muốn chết mà không kịp hối tiếc.Thiên Bình quảng giao, hay được tiếng tốt nhưng chơi lâu bạn sẽ thấy họ vụ lợi, ích kỉ và bần tiện thế nào. Họ lấy của bạn thì không sao nhưng ngược lại, hãy liệu hồn, dù cái phần mà bạn vô tư coi là rất nhỏ ấy, họ sẽ nhớ, sẽ tính như một lần bạn mang ơn bọn họ. Khi nổi giận, Thiên Bình rất cứng đầu, mất lí trí, bất chấp đúng sai, có thể phun ra những lời độc địa, gây choáng hơn cả Xử Nữ, Thiên Yết, Song Ngư lẫn Song Tử hợp lại. Ngoài ra, Thiên Bình khá gia trưởng, bảo thủ và độc đoán.

Thâm hiểm hơn nữa, Thiên Bình rất nhẫn nại, bền bỉ. Họ có thể im hơi lặng tiếng 1 thời gian dài để chờ thời cơ và khi thời cơ đến lập tức hành động ngay để gây hại cho đối phương.






Người thuộc cung Thần Nông giỏi mỉa mai, châm chích, chế giễu. Vì hay mỉa mai, châm chích nên thường dẫn đến cãi nhau, cuối cùng bất kể thắng hay thua cũng gây mất đoàn kết, giận nhau.



Thường làm việc rất cẩn thận và có động não suy nghĩ. Chỉ cần hạ quyết tâm là bất cứ việc gì họ cũng làm được, không chút đắn đo. Đây là nhân vật cực kì nguy hiểm.



Tính tình trầm lắng, làm việc gì cũng có mưu kế trước, không bao giờ làm việc khinh xuất, bốc đồng. Khi làm hại đối phương rất biết cách bảo vệ mình, thậm chí còn biết cách đóng kịch là người đồng cảnh bị hại.






Thường mượn tay người khác để hại người, lôi kéo người khác vào cuộc làm cho sự việc thêm phức tạp, rối ren không biết đâu mà lần, qua đó tạo sự hiểu lầm để dễ bề trốn tránh và tẩu thoát.



Nói chung, những người cung này bạc nhược và ấu trĩ. Cách trả thủ của họ chỉ là biện pháp nhẹ nhàng như viết thư hoặc gọi điện nặc danh… Họ không biết dùng mưu cao, kế hiểm nên khả năng gây hại không lớn, không đáng để ta quan tâm.



Thúy Genie


Tin tức mới nhất