Thú ăn sang không tưởng của giới thượng lưu

(2Sao)- Giới thượng lưu luôn có những thú tiêu khiển riêng. Không chỉ trong lĩnh vực thời trang, xe cộ, đến thú ăn uống của họ cũng không khỏi gây choáng váng vì độ xa xỉ đến không ngờ.

Những bữa tiệc xa hoa tại khách sạn Dubai 7 sao xa xỉ cao nhất Thế giới-Burj Al Arab,
ăn sáng tại tầng 123 hay thưởng thức trà chiều cùng thiết kế concept của
các thương hiệu Versace, Armani..đã là thói quen của các tỷ phú trẻ tuổi
 


Tiểu thư nhà tỷ phú sòng bài Macau Stanley Ho- Sabrina Ho cùng bữa
chiều trị giá cả trăm triệu trên du thuyền cao cấp


Hot trend của giới thượng lưu là tiêu khiển cũng những chai
magnum cao cấp, dát vàng



Chrysei Tan- Ái nữ của tỷ phú Malaysia- Vincent Tan bên những chiếc bánh
sinh nhật cả chục triệu đồng mỗi chiếc do thợ bánh cao cấp tại Hongkong làm


Những bữa ăn trên phi cơ riêng tưởng chừng như giản dị những cũng có
giá trị lên đến trăm triệu với rượu champagne Dom và thịt bò Kobe thượng hạng


Những bữa ăn của giới siêu giàu đương nhiên không thể thiếu những chai vang siêu cấp và món trứng cá tầm đen Caviar.


Caviar - trứng đen từ cá tầm, giá trị thường ở mức 1000 - 6000 USD mỗi kg
tùy theo chất lượng, độ lớn nhỏ, thậm chí có loại đắt hơn
khoảng 10.000 USD/kg (khoảng hơn 210 triệu đồng)


Dom Pérignon là biểu tượng hoàn mỹ cho mọi loại Champagne. Thương hiệu
vang này là mục tiêu săn đón của nhiều đại gia, đặc biệt dành cho những
ai đam mê theo đuổi các dòng rượu quý tộc


xì gà Bolívar được xem là một trong số những loại xì gà thuộc hàng nặng nhất, thơm nhất được sản xuất ở Cuba. Xì gà Bolívar không dành cho những người mới tập sự, hương vị mạnh đặc trưng của nó hấp dẫn hầu hết những người nghiện Havana. - See more at: https://www.cigarstore.com.vn/kien-thuc-xi-ga/xi-ga-bolivar-n1-1#sthash.5uxguSx5.dpuf
Cũng như rượu vang Dom, xì gà Bolívar được xem là một trong số những loại
xì gà thuộc hàng nặng thơm nhất được sản xuất dành cho giời giàu có ở Cuba


Bất cứ ai bước chân vào giới thượng lưu, không thể không cầm trên tay chai champagne Moet. Rượu Champagne siêu cao cấp Moet & Chandon, chung một nhà sản xuất rượu vang của Pháp - đồng sở hữu của các công ty hàng xa xỉ Moët-Hennessy – Louis Vuitton.


Rượu Champagne Moet & Chandon Brut Imperial được đặt theo tên của tình
hữu nghị của Jean-Remy Moet, và Napoleon Bonaparte, người duy trì một
mối quan hệ đặc biệt với các công ty Moet và thăm Jean-Remy
mỗi khi ông đến Champagne


Không chỉ thế, các thiếu giaq trẻ tuổi còn nghĩ ra vô vàn trò tiêu khiển kỳ quái trong lĩnh vực ẩm thực, ăn uống.

Tỷ phú trẻ Arnold Putra chơi trội với bữa cốt lết có cả con lợn rừng
còn sống trên bàn tiệc



Một bữa thưởng thức sushi tươi trên người mẫu nude của
Hội thượng lưu với chi phí hàng tỷ đồng



Hết trò tiêu khiên, thiếu gia trẻ người Singapore nghĩ ra việc tắm cùng
kẹo dẻo Marshmallow


Donut thường thì ai chắc cũng ăn rồi còn donut cùng chocolate nóng dát vàng
24k, thạch rượu đính đá quý thì không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức đâu nhé!


Không chỉ có đồ ăn đẳng cấp, những vật dụng đựng thức ăn của giới
thượng lưu cũng phải được dát vàng, phủ bạc


Thanh Vân
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao