Tiết lộ gây hãi hùng: Ngồi bắt chéo chân nhiều khiến mặt to hơn!

(2Sao) - Một tiết lộ gây shock của truyền thông Nhật Bản mà đến 99% phụ nữ không nắm được.

Mới đây, một chương trình khoa học của Nhật Bản tên "Khám phá khoa học đáng ngạc nhiên của Lâm tiên sinh" tiết lộ một thông tin động trời: Ngồi bắt chéo chân nhiều làm mặt bạn to hơn!

Chuyện tưởng như ảo tưởng nhưng lại được chứng minh bằng khoa học. Đến 99% phụ nữ không biết được bí mật động trời này!

Lý do đưa ra là: Khi chúng ta ngồi bắt chéo chân, sẽ gây ra biến dạng khung chậu. Xương chậu bị biến dạng nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến xương đầu. Cuối cùng, chúng ta phải đối mặt với việc mặt càng ngày càng lớn hơn.


Clip chứng minh ngồi bắt chéo chân khiến mặt to ra

Truyền thông Nhật Bản cũng cung cấp một phương pháp nhận biết xương chậu có bị biến dạng không và bài tập làm nhỏ hơn khuôn mặt.

Cách xác định xương chậu có bị biến dạng:

Ngồi thẳng trên mặt đất, hướng hai gót chân chạm vào nhau, hai bàn chân tạo thành một hình chữ V, đây là vị trí khung xương chậu bình thường.



Sau đó, từ từ thư giãn bàn chân, không dùng sức. Nếu bàn chân sau đó nghiêng sang một bên, xương chậu của bạn có thể đã bị lệch. 

Khung xương chậu bị lệch có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Cột sống, xương cổ cũng sẽ bị lệch, vẹo.

Các đốt sống cổ bị vẹo, lệch sẽ ảnh hưởng đến khuôn mặt, dẫn đến lưu thông máu kém, dẫn lưu bạch huyết kém, chất lão hóa như vậy sẽ tích tụ, gây sưng mặt

Cô gái này, bẩm sinh không có khuôn mặt lớn. Tuy nhiên, ở tuổi 18, cô cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân gương mặt hiện tại của mình không được thon gọn. Sau khi tiến hành những bài tập giúp cải thiện độ vênh của xương trong một thời gian, gương mặt của cô gái đã nhỏ bớt.

Một trường hợp làm nhỏ mặt thành công khác

Giờ thì bạn đã biết nguyên nhân khiến mặt chúng ta quá to rồi đấy! Bạn có thể không tin nhưng "cẩn tắc vô áy náy". Hãy bỏ qua những thói quen xấu để có gương mặt xinh đẹp hơn nhé!

Bảo Châo
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao