Tiết lộ nguyên nhân nữ sinh Trà Vinh bị đánh

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân là do trước đó P. không nghe lời của lớp trưởng đi mua đồ nên lớp trưởng thấy P. “láo”.

>>> Người lớn "rùng mình, hoảng hốt" khi xem clip nữ sinh Trà Vinh bị đánh hội đồng

Chiều 10-3, trao đổi với phóng viên, ông Phan Thanh Nguyên - hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) - xác nhận hình ảnh đau lòng trong video clip đang lan truyền trên mạng xảy ra tại lớp 7/5 của trường.

Trước đó, trên mạng lan truyền đoạn video clip về hình ảnh một nhóm nữ sinh (khoảng 4-5 người) mặc đồng phục, chửi thề, túm tóc đánh đập túi bụi một nữ sinh khác trong một góc tường của lớp học.


Không ai lên tiếng can ngăn


Hình ảnh trong clip cho thấy mặc cho nữ sinh bị đánh hoảng loạn, gục đầu ôm mặt khóc, nhóm nữ sinh vẫn hung hăng dùng ghế nhựa liên tục phang trúng đầu nạn nhân. Tình trạng của nạn nhân được một nữ sinh trong video clip mô tả “máu me tùm lum tà la hết trơn”.

Điều đáng buồn là khi vụ việc xảy ra, nhiều học sinh qua lại trong lớp, đứng ngoài cửa sổ xem nhưng không ai lên tiếng can ngăn. Cuối đoạn video clip là hình ảnh một nam sinh đứng lên bàn, chất ghế thành chồng giơ cao lên, phía dưới nạn nhân la lên hoảng sợ nhưng nam sinh này vẫn phang chồng ghế trúng đầu nạn nhân...

Theo ông Phan Thanh Nguyên, vụ việc xảy ra lúc 12g ngày 13-1-2015 (trước giờ học buổi chiều) tại lớp 7/5 của trường. Nạn nhân bị đánh là nữ sinh Nguyễn Thị Hồng P. (học sinh lớp 7/5). Tham gia đánh em P. là một nhóm bảy học sinh (cả nam, nữ) của các lớp 7/4, 7/5, 7/13, 7/15, gồm các nữ sinh Dương Thúy V., Trần Ngọc Anh T., Trần Hồng G., Kim Thảo N., Cam Kim T. và hai nam sinh Lâm Trần Bình T., Lâm Trí N.. Người cuối đoạn video clip phang chồng ghế trúng đầu em P. là nam sinh Lâm Trần Bình T..

Theo ông Nguyên, sau khi bị đánh trở về nhà, em P. bị nhức đầu nên gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. Trước những vết trầy xước nhiều nơi, các bác sĩ cùng gia đình gặng hỏi nhưng P. chỉ nói đi học bị té cầu thang. Đến đêm 8-3, nhà trường phát hiện trên Facebook (nữ sinh Nguyễn Thùy D., lớp 7/4, quay clip, cho bạn mượn điện thoại phát tán) có đoạn video clip học sinh đánh hội đồng em P.. Nhìn hình ảnh xảy ra tại trường nên ban giám hiệu tiến hành xác minh, họp phụ huynh, yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình.

Theo thông tin xác minh từ nhà trường, nguyên nhân dẫn đến vụ bạo lực học đường này là do lớp trưởng Dương Thúy V. yêu cầu em P. và một nữ sinh khác đánh nhau nhưng P. không nghe theo. Sau đó, lớp trưởng V. tổ chức đánh hội đồng dằn mặt em P..

Nạn nhân bị dọa nếu khai ra sẽ đánh tiếp

Cùng ngày, ông Nguyễn Phước Thành (ngụ TP Trà Vinh, cha của em P.) cho biết khoảng hai tháng trước, lúc P. đi học về ông thấy mặt P. trầy xước, đầu sưng, phía sau lưng thâm bầm, gia đình gặng hỏi P. chỉ nói bị tai nạn.

Hai tháng qua, P. thường xuyên đi học nửa buổi rồi xin nghỉ học nửa buổi trở về nhà. Gia đình hỏi chuyện thì P. than nhức đầu, đau bụng, không học được.

“Khi hay tin video clip lan truyền trên mạng, vợ chồng tui xem mà muốn xỉu. Sao đánh con gái tui dã man vậy? Dù đoạn quay rõ ràng nhưng đến giờ con gái tui sợ bị trả thù nên gia đình hỏi cũng không dám nói. Tụi nó hăm dọa nếu con tui khai ra sẽ đánh tiếp” - ông Thành bức xúc nói.

Theo ông Thành, vợ chồng ông có ba con gái, do cuộc sống khó khăn, không nhà cửa nên gia đình ông ở tạm nhà người quen. Hằng ngày, ông Thành đẩy xe đi bán hàng rong ruổi khắp ngõ hẻm ở TP Trà Vinh để nuôi sống gia đình, lo cho các con ăn học.

“Tui sẽ đưa con gái đi khám tổng quát tình trạng sức khỏe, mong công an, nhà trường phải xử lý nghiêm những học sinh đánh dã man con tui, đừng để xảy ra tình trạng này nữa” - ông Thành nói.

Thầy Võ Thành Tất, giáo viên chủ nhiệm lớp 7/5, cho biết em P. là học sinh ngoan hiền, học lực khá, hạnh kiểm tốt. Còn các học sinh tham gia đánh P. phần lớn là học sinh khá giỏi, hạnh kiểm tốt. Cũng theo thầy Tất, trước khi xảy ra sự việc đau lòng này, các em học hành chăm chỉ, không có biểu hiện gì tiêu cực.

Cùng ngày, khi đang làm việc với nhà trường về hành vi đánh bạn tại trường, Lâm Trần Bình T. (người được xác định phang chồng ghế trúng đầu em P.) cho biết mình có thói quen xem phim xã hội đen đánh nhau. Còn lớp trưởng Dương Thúy V. cúi đầu nhận lỗi và cho biết rất hối hận từ những việc mình làm.

Công an làm việc với các bên liên quan

Hiện ban giám hiệu nhà trường đang giải quyết vụ việc, xử lý nghiêm những học sinh đánh bạn, trong phạm vi quy định của nhà trường. Đồng thời, trường cũng mời Công an TP Trà Vinh đến làm việc với các bên liên quan.

Theo Công an P.1 (TP Trà Vinh), tùy kết quả thẩm tra mức độ của vụ việc, tình trạng bị ảnh hưởng của em P., công an sẽ có hướng xử lý. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân là do trước đó P. không nghe lời của lớp trưởng đi mua đồ nên lớp trưởng thấy P. “láo”.

Ngoài ra, khi lớp trưởng kêu P. đánh nhau với một nữ sinh khác nhưng P. không chịu nghe theo. Sau đó có xảy ra vụ xô xát giữa em P. với một nữ sinh khác và em P. “thắng thế”. Và đến ngày 13-1 thì em P. bị đánh hội đồng như video clip nói trên.



 
 


Tin tức mới nhất