Từ khi nào xe SH là thước đo cho tình yêu của giới trẻ?

Câu chuyện cô gái chê xe SH dấy lên thực trạng ham vật chất trong tình yêu của giới trẻ thời nay và gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn mạng.

Câu chuyện cô gái lên tiếng chỉ trích những chàng trai đi SH thích khoe khoang, dùng xe để thể hiện đẳng cấp mới đây thu hút sự quan tâm trong cộng đồng mạng. Vụ việc ngày càng gây chú ý khi dân mạng phát hiện thiếu nữ này từng đăng hình tay trong tay với người yêu trên ôtô.

Bài đăng hiện thu hút hơn 15.000 like (thích) cùng rất nhiều ý kiến trái chiều tại các diễn đàn.

Giới trẻ thời nay ham vật chất

Chủ nhân bài viết chỉ trích những anh chàng đi xe SH thích khoe khoang là Q.M., sinh năm 1998, quê Hòa Bình.

Trước sự bất bình từ dân mạng, Q.M chia sẻ với Zing.vn: “Việc mình viết về xe SH chỉ là theo suy nghĩ cá nhân. Rất nhiều người đánh giá con gái thời nay ham vật chất nên đem xe, điện thoại, nhà ra khoe rồi nghĩ đó là phương tiện kiếm người yêu.

Mình thấy buồn cười vì kiểu hành động đấy. Mình không xinh đẹp, không giàu có, bản thân cũng không làm ra tiền và vẫn phải dựa dẫm vào gia đình. Mình không mong được các anh đi xe SH làm quen rồi yêu đương”.


Cô gái bị tố chê xe SH khi đã có người yêu đi ôtô. Ảnh chụp màn hình.
 

Không cần biết thực hư câu chuyện như nào, việc lên án phái mạnh khoe mẽ là đúng hay sai, nhiều người chỉ ngán ngẩm đưa ra thực trạng: "Từ bao giờ xe SH là thước đo giá trị tình yêu của giới trẻ?".

Không thể phủ nhận những thứ vật chất, xa hoa có thể làm mờ mắt con gái. Nhiều chuyện tình ngang trái, chia tay bạn trai cũng chỉ vì anh ta đi xe cùi bắp. Câu nói "yêu không có tiền cạp đất mà ăn" hiện nay dần trở thành kim chỉ nam, quan điểm trong chuyện tình cảm của không ít bạn trẻ.

Một số dân mạng cho hay, Q.M. chỉ nói lên điều mình suy nghĩ về những chàng trai đi SH để thể hiện, khoe mẽ. Việc đó không sai, bởi xe cộ không dùng để đo giá trị con người hay tình yêu. Tuy nhiên, không ít người lại nghĩ khác.

Tài khoản Nguyễn Trần bình luận: "Bạn nữ nói đúng ở đoạn không nên lấy xe SH ra khoe, bảo không quan trọng vật chất. Thế mà chụp ảnh khoe nắm tay trong ôtô. Làm trò câu like mà.

Nếu người yêu bạn không có ôtô chắc lại làm quen với anh đi SH rồi. Bây giờ mấy ai sống tình cảm. Các bạn trẻ chỉ xem trọng vật chất. Buồn thật, mất hết giá trị đạo đức và lòng chân thành rồi".

"Phái đẹp hiện nay là thế đấy, thích lấy chồng giàu sang, điển trai và ga lăng, không cần biết những anh chàng đó tính tình ra sao. Nhờ vậy mới có nhiều vụ án cướp của, đe dọa tung ảnh nóng, cũng là tại bản thân con gái mà ra thôi", nickname Thanh Thiên viết.

Không biết từ khi nào người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ lại tôn thờ những chiếc xe hạng sang như SH? Nếu như bản thân chỉ yêu thích vẻ đẹp của loại xe đó, dám bỏ số tiền lớn để mua thì câu chuyện không có gì đáng nói.

Tuy nhiên thực tế, nhiều chàng trai sắm SH chỉ để khoe mẽ, biến chiếc xe trở thành công cụ kiếm người yêu. Còn một số cô gái lại thích ngồi sau SH cho oai, chê bai công khai những ai đi xe số, xe cùi bắp...


Q.M. check-in cùng người yêu trên chiếc xe hơi sang trọng. Ảnh: FBNV.

Xe SH không phải thước đo giá trị

Thời nay, nhiều cô gái xinh đẹp thường có suy nghĩ phải có bạn trai đưa đón trên xe xịn thì mới xứng tầm.

Q.M. lên tiếng chê những anh chàng đi SH thích khoe mẽ, trong khi cô có người yêu đi xe hơi - điều này khiến dân mạng khó chấp nhận. Mặc cho chủ nhân câu chuyện trần tình, cô gái vẫn bị phần đông mọi người chỉ trích, cho rằng bài đăng bịa đặt, hay chính thiếu nữ mới là nhân vật thích thể hiện, gây chú ý.

Thành viên Trương Đình Khánh Quang chia sẻ: "Con gái sướng hay khổ hơn nhau ở tấm chồng. Em còn trẻ, còn non nớt, suy nghĩ chưa chín chắn. Ai chả thích bạn trai mình có xe hơi, có ai thích cuộc sống khó khăn, cơ cực đâu? Thời đại này làm gì còn có chuyện túp lều tranh, hai quả tim vàng".

Chân dung Q.M. - cô gái bị dân mạng chỉ trích mấy ngày qua. Ảnh: FBNV.

Minh Hằng - chuyên viên nghiên cứu giáo dục, Viện khoa học giáo dục Việt Nam - cho biết: "Cô gái trong câu chuyện không sai để cộng đồng ném đá, ý của cô ấy không phải vì bạn trai có ôtô mà chê SH. 9X chỉ nói quan điểm về việc đừng đem SH ra tán gái, chứ có phải so sánh SH với ôtô đâu?

Không ai đồng tình với việc đem SH làm thước đo giá trị cả. SH là tên một dòng xe, không phải là thứ đánh giá 'thương hiệu' của người đi xe đó".

Hằng chia sẻ thêm, suy nghĩ người thích SH nên mong người yêu mình cũng đi xe SH không phải quá xấu. Cũng như bản thân không giỏi ngoại ngữ nên thích bạn trai mình giỏi ngoại ngữ. 

Nếu dừng lại ở mong muốn, sở thích thì không sai. Nhưng nếu đem SH làm tấm visa mở đường cho một mối quan hệ thì đó là thực dụng, toan tính trong mù quáng vật chất.


Theo Zing.vn

 


Tin tức mới nhất