“Văn hóa” đánh ghen: Từ thời tay chân đến hồi công nghệ

Từ những màn đánh ghen dã man như cắt cổ tình địch, lột đồ, chụp ảnh quay phim bêu xấu, đến nay, chị em phụ nữ đã có những màn ghen tuông “văn minh” hơn là dằn mặt tình địch hoặc viết chửi mắng nhân tình của chồng trên facebook.

Vì ghen, vượt 200km để cắt cổ tình địch

Hồi đầu tháng 6, người dân huyện Tương Dương, Nghệ An đã chứng kiến một vụ đánh ghen được cho là dã man nhất từ trước tới nay. Nạn nhân là L.T.V (35 tuổi) bị Lê Thị Ngoan (33 tuổi) cắt cổ đến chết. Nghi can được xác minh là Lê Thị Ngoan, người Quỳnh Lưu, Nghệ An làm dâu Thanh Hóa đã 5 năm và có với chồng 3 mặt con. 

Diễn biến vụ việc như sau: Một thời gian trước, Ngoan “nghe bóng nghe gió” về việc chồng mình là anh N.V.H, vốn là công nhân nổ mìn của nhà máy thủy điện Bản Vẽ, có quan hệ tình cảm với chị V. Nổi máu ghen tuông, Ngoan vượt chặng đường dài vào xứ Nghệ để làm cho ra nhẽ!

Trong lúc cãi vã, cơn ghen càng bùng lên dữ dội, Ngoan đã dùng dao cắt cổ tình địch khiến chị V mất máu và tử vong. Đến nay, Ngoan đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra vụ án, nhưng nỗi đau mà gia đình chị V và đứa con 6 tuổi không cha của chị V phải chịu đựng thật quá nặng.

Vì chuyện ghen tuông, Ngoan đã ra tay sát hại tình địch, dẫn đến bản thân sa vào chốn ngục tù, còn gia đình nạn nhân thì đau đớn. Cơn ghen tuông che mờ mắt, Ngoan không nghĩ tới cảnh 3 đứa con của mình sẽ lớn lên như thế nào khi thiếu thốn tình cảm của mẹ và biết mẹ mình đã từng giết người? Vô tình, Ngoan cũng khiến con chị V trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

Vụ của Ngoan và V là một vụ án đánh ghen chấn động liên quan tới mạng người. Ngoài ra còn có rất nhiều vụ đánh ghen khác được quay và đưa lên mạng xã hội. Trong đó, nạn nhân bị lột sạch đồ, xé áo, bị tát tới tấp vào mặt hoặc bị đạp, đá, đánh vào người. Còn người đánh ghen thì vừa mắng chửi, vừa đánh trong sự phẫn nộ vì bị “cướp chồng”.

ghen
Một vụ đánh ghen, xé áo lột đồ, đánh đập người khác trong nhà người bị hại. Theo như lời dẫn, khi chị vợ đến, bắt gặp cảnh cô nhân tình của chồng quần áo không mặc, chăn chiếu lung tung, đầu tóc bù zù liền xông vào "cho một trận".

Cuối tháng 5, một diễn đàn mạng lớn cũng chia sẻ đoạn clip có tên “con gái đánh ghen thay mẹ”. Clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ hùng hổ, nhảy lên bàn và đạp liên tục vào người phụ nữ ngồi ở phía trước. Không những thế, cô gái này còn ném vứt đồ trên bàn xuống đất và chửi mắng người phụ nữ kia. 

Qua cuộc đối thoại giữa 2 người có thể thấy cô gái vì phát hiện bố có bồ nhí nên đã chạy tới chỗ người phụ nữ kia để đối chất. Rất may sau đó, có người chứng kiến đã kịp thời can ngăn nên không có tình huống xấu hơn xảy ra. 

Mới đây, lại xuất hiện khá nhiều video clip quay lại cảnh đánh ghen của những người phụ nữ. Đa phần họ đều có hành động đánh, tát và mắng chửi người khác. Một số người mạnh bạo hơn thì lôi nạn nhân ra đường, phố để xé áo nhằm làm cho “những kẻ cướp chồng người khác” xấu hổ. Người đi đánh ghen hầu hết là các bà vợ, cũng có thể là chị, em hoặc con của người có chồng ngoại tình.

Đàn ông đánh ghen cũng kinh hoàng không kém

Ngày 18/5, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1984, trú tại Vân Dương, Bắc Ninh) đã bị Công an TP. Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi làm nhục người khác. Trước đó, ngày 6/5, Cường mở điện thoại của vợ là chị Nguyễn Thị Mai (SN 1989, Bắc Giang) thấy có tin nhắn ngoại tình, nên chửi bới, đánh đập, cầm kéo cắt tóc, lột quần áo vợ xé rách tơi tả, kéo lê chị này ra cổng rồi khóa cửa lại, không cho vào nhà.

Mẹ và chị gái Cường nhận được thông tin đã chạy đến can ngăn, vào nhà lấy quần áo cho con dâu mặc. Khoảng 30 phút sau, Cường lại nổi cơn lôi đình tiếp tục chửi bới, giằng xé quần áo, cắt tóc, lôi vợ ra cửa. Sau đó, chị Mai bỏ về nhà mẹ đẻ, 5 ngày sau, gia đình chị Mai làm đơn tố cáo sự việc. 
Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra và xử lý nhằm mang đến sự công bằng cho người bị hại. 

Tuyển người đi đánh ghen, mắng chửi tình địch trên facebook

Không sử dụng “công cụ tay chân” cho những trận đòn ghen nữa. Chị em càng ngày càng tỏ ra “tiến bộ” vì biết sử dụng “công nghệ” để việc đánh ghen của mình nhẹ nhàng mà “sức sát thương” nặng nề không kém. Thời buổi internet, cô nhân tình nào của chồng cũng có trang cá nhân, các chị chẳng cần “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” nữa mà thay vào đó là mắng xa xả trên facebook để giải tỏa cơn ghen và cũng để tố cáo cho cư dân mạng biết kẻ cướp chồng mình là ai.

Không lâu trước đây, dân mạng còn đang choáng váng về một thông báo tuyển người đi đánh ghen, có lương và hợp tác lâu dài. Công việc chỉ đơn thuần là phi xe đến nhà tình địch, ném mắm tôm đã được gói sẵn vào cửa nhà họ. Chủ nhân của bài viết còn sẵn sàng đăng tải facebook của tình địch nếu mọi người quan tâm. Tuy chưa rõ thực hư chuyện đánh ghen này, nhưng là một cách “đánh ghen kiểu mới” của chị em chuyển từ thời tay chân sang hồi công nghệ. 

Một loạt các trang cá nhân mang tên đánh ghen được mở ra nhằm “phục vụ” cho chị em phụ nữ “dạy” nhau cách đánh ghen hoặc chia sẻ hoàn cảnh của mình mà chỉ cần nghe thôi cũng đã hiểu. Chẳng hạn “đánh ghen tốt”, “Công ty đánh ghen mướn”, “Hội đánh ghen Mười Dòi”, “Chửi thuê, đánh ghen hộ”, “Hội đánh ghen tập thể”, “CLB đánh ghen mướn”…

đánh ghen
Một vụ đánh ghen trên phố, theo lời dẫn, đang nhiên lành, có hai mẹ con xông vào lôi một vị khách nữ ra và mắng chửi tát, đánh ngay trên phố. 


ghen
Một loạt các hội kín, hội hở, nhóm công khai, công ty đánh ghen được thành lập trên mạng xã hội

Đánh ghen làm tổn thương thân thể người khác bị khép vào tội hình sự

Hành động đánh ghen chỉ nhằm thỏa mãn nỗi uất hận nhất thời, nhưng ít người hiểu rằng, việc này đã vi phạm pháp luật. 

Nếu có hành vi (bằng lời nói hoặc hành động) xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác như lăng mạ, chửi rủa thậm tệ, cạo đầu, cắt tóc, lột quần áo, quay clip... sẽ bị cấu thành tội làm nhục người khác 

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Văn Thắng (Văn phòng Luật An Đức – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết:

Điều 121 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Ngoài ra, người phạm tội cũng có thể bị phạt tù từ một năm đến ba năm nếu hành vi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: Phạm tội nhiều lần; phạm tội đối với nhiều người; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; phạm tội đối với người thi hành công vụ; phạm tội đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

Hành vi đánh ghen gây ra thương tích có thể cấu thành tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 104 Bộ luật Hình sự. Cụ thể như sau: 

"1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
 
a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;
 
b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
 
c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;
 
d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
 
đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
 
e) Có tổ chức;
 
g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;
 
h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;
 
i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;
 
k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
 
2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
 
3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
 
 4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân".

Ngoài ra, nếu như không đủ yếu tố để cấu thành tội cố ý gây thương tích nêu trên thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điểm e, khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác...

Những trường hợp này được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại. 
 
Theo Trí Thức Trẻ
 

Tin tức mới nhất