Vì sao trong những bức tượng cổ, bộ phận nhạy cảm của nam giới lại bé tí hon?

Có một sự thật rất bất ngờ, đó là phần lớn những bức tượng cổ của Hy Lạp đều sở hữu một "của quý" vô cùng khiêm tốn.

Nghệ thuật của Hy Lạp thời cổ xưa coi cơ thể người là một kiệt tác. Chính vì vậy, chẳng có gì lạ khi phần lớn những bức tượng do người Hy Lạp tạo ra đều là tượng khỏa thân 100%, phơi bày cho thiên hạ những gì được cho là tinh túy nhất của con người.
Vì sao trong những bức tượng cổ, bộ phận nhạy cảm của nam giới lại bé tí hon? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, ở đây có một vấn đề khá là khó hiểu, đó là "cái ấy" của bức tượng có vẻ bé một cách thảm thương. Và đây không phải là trường hợp duy nhất, mà rất nhiều, xin nhắc lại là rất nhiều bức tượng sở hữu một "của quý" bé, ngắn và đầy khiêm tốn như vậy.

Nếu muốn rõ hơn nữa thì đây....

Vì sao trong những bức tượng cổ, bộ phận nhạy cảm của nam giới lại bé tí hon? - Ảnh 2.

Có gì đó sai sai ở đây! Rõ ràng người ta vẫn thường coi kích cỡ của cậu nhỏ là một thứ gì đó đầy tự hào, thể hiện bản lĩnh của phái mạnh.

Hơn nữa đây cũng chỉ là tượng. Kể cả khi nhà điêu khắc của chúng ta có một của quý bé nhỏ, anh ta vẫn có quyền làm cho bức tượng sở hữu một niềm tự hào to lớn.

Vậy thì tại sao? Chẳng lẽ người thời xưa chỉ "bé" đến vậy sao?

Đó là vì tiêu chuẩn của cái đẹp

Chuẩn mực của cái đẹp luôn thay đổi theo thời gian. Đã từng có thời điểm phụ nữ được tôn vinh khi sở hữu một vẻ đẹp tròn trịa, mỡ màng với những đường cong chết người, trong khi bây giờ thì phải gọn gàng, không một chút mỡ thừa mà vòng nào cũng phải ra vòng đấy.

Tương tự như vậy, tiêu chuẩn của phái mạnh cũng trở nên đổi khác. Nếu như bây giờ, chúng ta thích một cậu nhỏ to, dài lực lưỡng, thì người thời xưa tin rằng "bé" thì mới tốt.

Việc này cũng có bằng chứng hẳn hoi. Theo các tài liệu cổ của Hy Lạp thì một cậu nhỏ "chuẩn" là phải: "nhỏ, gầy và có bao quy đầu dài" - tức là ngược hẳn với tiêu chuẩn bây giờ. Đồng thời, những người "kém may mắn" khi sở hữu dương vật to và dài sẽ bị đánh giá là kỳ cục, hoặc man rợ.

Vì sao trong những bức tượng cổ, bộ phận nhạy cảm của nam giới lại bé tí hon? - Ảnh 3.

Bức tượng bên phải nhằm diễn tả sự nực cười của người có dương vật to

Nhưng chưa hết đâu! Lý do người xưa tôn thờ những cậu nhỏ tý hon còn liên quan đến sự sinh sản. Cụ thể, họ cho rằng nếu của quý ngắn, tinh dịch sẽ "xuất" nhanh hơn do chỉ phải đi một quãng đường ngắn, do đó khả năng thụ thai sẽ cao hơn. Tất nhiên, đây chỉ là đức tin của người xưa và hoàn toàn không đúng sự thật.

Nhưng tóm lại, đọc bài viết này bạn nên rút ra được một điều: Nếu có một "của quý" khiêm tốn thì cũng không phải buồn, vì nó đã từng là một tạo vật đáng được tôn thờ trong lịch sử của nhân loại.

Theo Trí Thức Trẻ




Tin tức mới nhất