Ý kiến trái chiều về nhảy nhạc Sơn Tùng trong lễ khai giảng

Trên nền nhạc "We don’t talk anymore" và “Chúng ta không thuộc về nhau", học sinh trường THPT Cửa Lò, Nghệ An có màn nhảy thu hút sự chú ý của dân mạng.

Mới đây, clip ghi hình ảnh nhóm học sinh trường THPT Cửa Lò, Nghệ An nhảy trên nền nhạc hai bài hát We don’t talk anymore và Chúng ta không thuộc về nhau tại lễ khai giảng, gây nhiều tranh cãi.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video này nhận được hơn 250.000 lượt xem, 10.000 like (thích) và hàng trăm chia sẻ, bình luận trái chiều.


Clip nhảy 'Chúng ta không thuộc về nhau': Một bài nhảy do học sinh trường
THPT Cửa Lò, Nghệ AN mashup 2 ca khúc thu hút sự chú ý của dân mạng.


Phần lớn mọi người đều khen ngợi sự phá cách, độc đáo của các bạn học sinh.

Tài khoản Thảo Lê cho hay: "Khai giảng trường người ta rất hay và hấp dẫn. Mình thấy ý tưởng ghép hai bài nhảy thành một khá sáng tạo. Riêng mình rất yêu thích điệu nhảy của các bạn".

Thành viên Phong Nguyễn cho rằng, bài nhảy khá ổn, có sự sáng tạo và đầu tư công phu. Tuổi trẻ nên tạo ra những điều mới mẻ, không nhất định phải gò bó vào khuôn phép.

Bên cạnh đó, không người cho rằng biểu diễn một bài hát thị trường ồn ào nghi vấn đạo nhạc, điệu nhảy uốn éo không phù hợp trong môi trường giáo dục.

Trinh Thị Hương bày tỏ: " Các bạn có tài năng là tốt nhưng không phải ở nơi nào cũng có thể thể hiện tài năng của mình. Là học sinh trung học, mình nghĩ tiết mục này rất đặc sắc xong các bạn không nên diễn ở trường, vì nó không phù hợp, nhất là những cử chỉ ôm ấp gần gũi giữa bạn trai và bạn gái".

"Không ai bắt các bạn nhảy bài hát gì, nhưng trong một buổi lễ trang trọng như khai giảng nên biểu diễn những bài hát chính thống để giáo dục truyền thống cho học sinh. Nhà trường cần duyệt và quyết định các tiết mục", nickname Hằng Huyền viết.


Tiết mục nhảy hiện đại gây nhiều tranh cãi của học sinh trường
THPT Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh cắt từ clip.


Chia sẻ với Zing. vn, Phùng Thắng - trưởng nhóm nhảy - cho hay đây là tiết mục do các bạn cùng dựng để biểu diễn trong lễ khai giảng.

Trước nhiều ý kiến khen chê về bài nhảy, cả nhóm tỏ ra khá buồn. 9X chia sẻ một số người có khen sự sáng tạo, số ít phụ huynh tỏ ý không muốn nhảy những bài như vậy ở trường.

Trưởng nhóm nhảy cho hay do điều kiện và không muốn ảnh hưởng nhiều học học tập nên nhóm không thể sắp xếp được nhiều thời gian để tập luyện. Cả nhóm chỉ là yêu thích và đam mê, hơn nữa lại không có phòng tập đầy đủ âm thanh, ánh sáng nên biểu diễn chưa tốt.

Phùng Thắng cho biết thêm, trước nhóm cũng biểu diễn khá nhiều bài nhảy như Không phải dạng vừa đâu mashup cùng với Good boy của Big Bang. Bài nhảy trong lễ khai giảng đã được đoàn trường duyệt và cho phép biểu diễn.


Theo Zing

Tin tức mới nhất