Hà Nội: 8 ngày nghỉ tết có 11 người chết vì tai nạn giao thông

Trong 8 ngày nghỉ Tết Ất Mùi 2015, toàn TP Hà Nội xảy ra 9 vụ TNGT, làm 11 người chết, 1 người bị thương; giảm một nửa số người chết so với năm 2014.

Sáng nay 23-2, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ- đường sắt (PC67, Công an TP Hà Nội) đã tổ chức lễ ra quân đầu Xuân Ất Mùi 2015.

Bộ trưởng Đinh La Thăng (giữa) phát biểu tại lễ ra quân đầu năm mới
 Ất Mùi của lực lượng CSGT Hà Nội

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng PC67, cho biết trong 8 ngày nghỉ Tết vừa qua, toàn TP xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 11 người chết, 1 người bị thương. So với năm 2014, số vụ tai nạn giảm 50%, số người tử nạn giao thông giảm 35,5% và số người bị thương giảm 90%.

Trong 8 ngày nghỉ Tết, tình hình an ninh, trật tự giao thông trên địa bàn thành phố được duy trì ổn định, thông suốt, an toàn, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Hà Nội không có tình trạng đốt pháo nổ đêm giao thừa, không có tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Về nhiệm vụ đầu Xuân ẤT Mùi năm 2015, ông Thắng cho hay sẽ tiếp tục triển khai 100% lực lượng tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông, tăng cường lực lượng tuần tra lưu động tại 14 tuyến Quốc lộ, trục chính ra vào TP nhằm phục vụ nhân dân trở về Hà Nội công tác học tập, đi lễ hội đầu xuân.

Cảnh sát giao thông ra quân làm nhiệm vụ

Bộ trưởng Giao thông - Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Đinh La Thăng đề nghị trong ngày nghỉ cuối cùng của Tết Ất Mùi 2015 (ngày 23-2, tức Mùng 5 Tết), nhân dân sẽ về Thủ đô học tập, làm việc đông nên Công an TP Hà Nội cần tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn giao thông ở các tuyến đường “nóng” như Pháp Vân – Cầu Giẽ, các cửa ngõ vào thủ đô… Đây là những tuyến đường dễ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cũng nhận định những ngày nghỉ Tết, có thời điểm lưu lượng giao thông ở thủ đô tăng 300%-400% so với ngày thường, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bài bản, sáng tạo đảm bảo giao thông an toàn.

Ông Hùng đề nghị Công an TP Hà Nội cần xử lý nghiêm tình trạng tăng giá, nhồi nhét khách của nhà xe để nhân dân về Hà Nội sau Tết vui vẻ, thuận tiện.

Được biết, trong dịp nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 718 trường hợp, phạt tiền hơn 294 triệu đồng, tạm giữ 2 ô tô, 92 mô tô, 246 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 39 trường hợp.

Theo Người lao động

Tin tức mới nhất