Hà Nội ngập nặng, hàng loạt ôtô chết máy

Mưa lớn kéo dài khiến tình trạng ngập lụt diễn ra khắp thành phố. Hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông tê liệt.


Ngập nặng ở khu đô thị An Khánh Mưa lớn kéo dài khiến khu đô thị An Khánh (Hà Nội) ngập nặng, nhiều phương tiện chết máy.

Sáng 21/7, theo ghi nhận của Zing.vn, mưa liên tục kéo dài nhiều giờ ở Hà Nội khiến nhiều tuyến đường ngập úng, hàng loạt phương tiện chết máy.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh, từ ngày 20/7 đến sáng 21/7, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa với lượng rất lớn. Đến 10h, mưa vẫn trút xuống khắp địa bàn, dù lượng đã giảm.


Ảnh chụp tại ngã tư Lê Trọng Tấn - Quang Trung (Hà Đông): Nguyễn Phương.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 20/7 đến 5h sáng 21/7, nội thành Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tính đến 6h sáng ở mức cao: Hoàng Mai 73,4 mm, Ba Đình 76 mm, Đống Đa 75 mm, Linh Đàm 93 mm, Láng 64 mm, khu vực Long Biên (chân Cầu Vĩnh Tuy) 76 mm, Kim Liên 67 mm, Cầu Giấy 55 mm, Hai Bà Trưng 61 mm, Hoàng Quốc Việt 63 mm, Hà Đông 103 mm, Tân Mai 57 mm … Dự  báo trong sáng nay 21/7, khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa.

Đến 9h, mưa lớn vẫn tiếp diễn hầu khắp địa bàn. Nhiều nơi ngập úng.


Ghi nhận ở các trạm đo lúc 9h cho thấy mưa lớn diễn ra trên toàn địa bàn thành phố. Một số nơi đang mưa rất lớn như Láng, Hai Bà Trưng, Kim Liên...


Khu vực cầu Đuống (quận Long Biên). Ảnh: Hoàng Lam.


Đường Lê Trọng Tấn, đoạn trước khu đô thị An Khánh, hàng loạt xe chết máy khi lưu thông qua đoạn ngập. Ảnh: Thắng Quang.


Đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, một trong những điểm đen úng ngập. Ảnh: Trần Anh.


Đường Trường Chinh đang thi công, phương tiện qua lại khó khăn. Ảnh, video: Quang Huy.


Biển nước mênh mông ở đường gom đại lộ Thăng Long, nhiều phương tiện không thể qua lại. Ảnh: Thắng Quang.


Một  công ty trên đường Đại Lộ Thăng Long huy động bơm nước từ trong kho ra ngoài đường lớn và đắp kè để tránh nước tràn vào kho bãi. Ảnh: Việt Linh.


Tại Đại Lộ Thăng Long đoạn qua khu đô thị An Khánh, Thiên đường Bảo Sơn nhiều đoạn ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn. Ảnh: Việt Linh.


Hàng loạt ôtô, xe máy sợ chết máy không dám lưu thông qua đoạn ngập. Ảnh: Việt Linh.


Phố Quan Nhân. Ảnh: Quỳnh Trang.


Khu tập thể nhà máy in tiền quốc gia (quận Cầu Giấy) nước ngập 30-50 cm. Theo phản ánh của người dân, do vị trí thấp và ảnh hưởng bởi công trình đường vành đai 3 kéo dài đang thi công nên nước không thoát được, ngập từ cổng nhà máy vào trong sân khu tập thể. Ảnh: Phạm Duy.

Theo Zing


Hà Nội ngập Dự Báo Thời Tiết mưa lớn

Tin tức mới nhất