Hà Nội rét dưới 10 độ, Sapa lại có tuyết rơi

Bắc Bộ đang đón đợt không khí lạnh mạnh khiến nhiệt độ trung bình xuống thấp với mức nhiệt khoảng 5-10 độ C. Sáng nay 31/1, tại đỉnh Ô Quý Hồ, Lào Cai đã có tuyết rơi.

Toàn miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại do không khí lạnh mạnh tăng cường, khiến nhiệt độ giảm xuống thấp dưới 10 độ C. Tại Hà Nội, 2 ngày hôm nay (30/1 và 31/1), học sinh tiểu học và mầm non đã được nghỉ học.

Riêng ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiệt độ còn xuống thấp dưới 5 độ C. Sương giá cũng đã xuất hiện từ ngày hôm qua 30/1. Sáng nay, 31/1, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Lào Cai xác nhận đã có tuyết rơi từ 8h sáng tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ và Thác Bạc, Lào Cai.

Tuyết đang rơi ngày một dày hơn, và khả năng lan xuống thị trấn Sapa. Nhiệt độ đo được lúc 7h sáng thấp dưới 3 độ C.
 


Tuyết bắt đầu rơi ở Sapa sáng ngày 31/1/2018
 

Trước đó, ở đợt rét đầu tháng 1/2018, đỉnh Fansipan cũng đã xuất hiện mưa tuyết, có lúc tuyết rơi khá dày, kéo dài chừng 30 phút.
 


Tuyết rơi trên đỉnh Fansipan sáng 12/1/2018

 

Dự báo đợt rét này sẽ còn kéo dài đến ngày 5/2, thậm chí ngày 2/2 sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường, đẩy mức nhiệt độ xuống thấp hơn.
 

Mộc (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet


trời rét Dự Báo Thời Tiết không khí lạnh

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao