Hà Nội sắp lạnh 20 độ C, Sa Pa 12 độ

Miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, vùng núi cao có thể xuống dưới 15 độ, Hà Nội giảm còn 20 độ C.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ, bắt đầu từ tối 29/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, trời chuyển lạnh, nhiều nơi chuyển rét.

Từ hôm nay (27/10) đến trước khi lạnh, miền Bắc sẽ duy trì hình thái sương mù nhẹ sáng sớm, trưa có nắng hanh với nền nhiệt phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ.
 
dự báo thời tiết, không khí lạnh, gió mùa, bản tin thời tiết, thời tiết trong ngày
Hà Nội sẽ trở lạnh vào cuối tuần và có thể kèm mưa

Khi khí lạnh mạnh tràn xuống, nền nhiệt toàn vùng sẽ hạ 8-10 độ, vùng đồng bằng có rét nhẹ về đêm và sáng sớm.

Nhiệt độ giảm sâu nhất vào ngày 30-31/10 Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ phổ biến 20-22 độ C. Trời rét nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ban ngày cũng chỉ ở mức 23-26 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang có khả năng giảm dưới 15 độ. Vùng núi Sa Pa có thể rét đậm với nền nhiệt khoảng 12-13 độ C.

Từ đêm 29/10, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có thể có mưa rào rải rác.

Khoảng ngày 1/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, vùng núi có nơi 16-18 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 30/10-4/11, các tỉnh từ Nghệ An - Bình Thuận sẽ có mưa dông diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông.

Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Sang tháng 11, các đợt gió mùa sẽ liên tiếp dội xuống miền Bắc.
 
Theo Vietnamnet

gió mùa đông bắc nhiệt độ không khí lạnh Hà Nội

Tin tức mới nhất