Hà Nội: Sương mù bao phủ tòa nhà cao nhất Việt Nam

Sáng 2/12, khắp thủ đô Hà Nội bị những màn sương trắng đục bao phủ. Nhiều tòa nhà cao tầng ẩn trong mây mù.

Hà Nội: Sương mù bao phủ tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 1.

 Ngay từ sáng sớm nay (2/12) mây mù bao phủ các con đường ở thủ đô Hà Nội khiến nhiều người đi đường bị hạn chế tầm nhìn. Hình ảnh chúng tôi ghi lại trên đường Nguyễn Chí Thanh lúc hơn 8h sáng.

Hà Nội: Sương mù bao phủ tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 2.

 Những tòa nhà cao tầng cao tầng thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mù dày đặc, trắng xóa.

Hà Nội: Sương mù bao phủ tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 3.

 Tòa nhà Lotte, do lượng sương mù dày khiến người dân không thể nhìn thấy những tầng trên cùng.

Hà Nội: Sương mù bao phủ tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 4.

 Tương tự, nhiều tòa nhà chung cư cao tầng cũng bị mây mù bao phủ.

Hà Nội: Sương mù bao phủ tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 5.

 Tòa nhà Đài truyền hình Việt Nam đang xây dựng cũng chìm trong sương mù.

Hà Nội: Sương mù bao phủ tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 6.

 Nhiều tòa nhà cao tầng khi nhìn cách đó không xa rất khó nhận biết.

Hà Nội: Sương mù bao phủ tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 7.

 Tòa nhà cao nhất Việt Nam Keangnam (72 tầng) nằm trên đường Phạm Hùng dường như bị “mất nóc” do sương mù che khuất.

Hà Nội: Sương mù bao phủ tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 8.

 Cả tòa nhà mờ ảo khi bị sương mù bao phủ.

Hà Nội: Sương mù bao phủ tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 9.

 Hình ảnh trên đường Phạm Hùng lúc 9h sáng nay.

Hà Nội: Sương mù bao phủ tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 10.

 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

Hà Nội: Sương mù bao phủ tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 11.

 Nhà nhà cao tầng xây dựng trên đường Trần Duy Hưng.

Hà Nội: Sương mù bao phủ tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 12.

 Giữa các tòa nhà dù khoảng cách không xa nhưng gần như không nhìn thấy nhau.

Theo kênh 14/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất