Hà Nội: Xe buýt “hạ gục” cột biển báo trên cầu vượt lắp ghép

Muốn nhanh chóng vượt qua ngã tư, tài xế xe buýt cho xe lao lên cầu vượt lắp ghép mà không chú ý tới biển báo giới hạn chiều cao.

Nóc xe buýt chạm vào khung sắt giới hạn chiều cao, khiến cả khung thép treo nhiều biển báo khác nhau đổ gục.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h ngày 26/12, tại cầu vượt lắp ghép Láng Hạ - Thái Hà, Hà Nội.


Nóc xe buýt đã chạm cột giới hạn
chiều cao phương tiện đi lên cầu vượt lắp ghép.


Nhiều nhân chứng cho hay, vào khoảng thời gian trên, mật độ phương tiện qua khu vực này khá đông. Chiếc xe buýt mang BKS 30T-5943 chạy hướng Láng Hạ - Giảng Võ đến khu vực này đã không lưu thông ở phần đường bên dưới. Để tránh đám đông, tài xế cho xe buýt lao lên cầu vượt mà không chú ý tới biển báo giới hạn trọng lượng và chiều cao.

Khi chiếc xe vừa đến chân dốc cầu vượt, nóc xe buýt đã chạm khung sắt giới hạn chiều cao. Cú va chạm khiến cả khung sắt treo nhiều biển báo khác nhau đổ gục.
Tại hiện trường, theo quan sát của chúng tôi, 2 đầu cầu vượt lắp ghép đều có biển báo giới hạn chiều cao, trọng lượng cùng nhiều biển cấm khác.



Chiếc xe buýt gây tai nạn đỗ chình ình đầu dốc cầu vượt, hướng từ Láng Hạ đi Giảng Võ. Trước mũi xe, khung sắt cùng các biển báo (giới hạn chiều cao 2,2 mét, giới hạn trọng lượng 3 tấn...) nằm đổ gục.Rất may không có ai bị thương trong vụ tai nạn này, song, giao thông trên cầu đã bị ùn tắc nghiêm trọng.

Sáng nay, 27/12, khung sắt treo các biển báo đã được lực lượng chức năng đưa về vị trí cũ.

Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất