Hai đại gia ở Vĩnh Phúc sở hữu tập đoàn ‘lớn nhanh như thổi’ rồi nhúng chàm

Nguyễn Văn Hậu và Trịnh Văn Quyết - hai đại gia quê Vĩnh Phúc - sở hữu tập đoàn nghìn tỷ, từng phất lên như diều gặp gió và đều nhúng chàm với hàng loạt sai phạm.

Dư luận cả nước đang đổ dồn về Vĩnh Phúc - nơi có đại gia Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”) - xộ khám, kéo theo hai lãnh đạo tỉnh đương chức bị khởi tố, bắt tạm giam. 

Cũng là đại gia nổi tiếng một thời và cùng quê Vĩnh Phúc, ông Trịnh Văn Quyết có giai đoạn được xếp hạng là người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng cũng nhận kết cục bị khởi tố, bắt tạm giam. 

Hai đại gia quê ở Vĩnh Phúc là Nguyễn Văn Hậu và Trịnh Văn Quyết đều có điểm chung ở xuất phát điểm nghèo khó rồi xây dựng doanh nghiệp nghìn tỷ đồng và cuối cùng bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bởi những sai phạm nghiêm trọng. 

Hai đại gia ở Vĩnh Phúc sở hữu tập đoàn ‘lớn nhanh như thổi’ rồi nhúng chàm-1
Trịnh Văn Quyết (ảnh trái) và Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: XĐ

Từ anh nông dân đến đế chế Phúc Sơn nghìn tỷ

Nguyễn Văn Hậu (43 tuổi) sinh ra và lớn lên ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước khi bước vào thương trường, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn còn làm nhiều nghề lao động chân tay để kiếm sống. 

Tháng 8/2009, Hậu thành lập Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Sơn, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng. 

Quá trình phát triển của Tập đoàn Phúc Sơn được cho là “lớn nhanh như thổi” khi năm 2014, từ doanh nghiệp cấp huyện thì đến năm 2015 đã là tập đoàn nghìn tỷ đồng.

Tính từ năm 2015 đến nay, Tập đoàn Phúc Sơn có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.

Hai đại gia ở Vĩnh Phúc sở hữu tập đoàn ‘lớn nhanh như thổi’ rồi nhúng chàm-2
Dinh thự nguy nga của Nguyễn Văn Hậu tại huyện Vĩnh Tường. Ảnh: Nhị Tiến 

Với việc kinh doanh thuận lợi, đại gia Nguyễn Văn Hậu xây dựng được cơ ngơi nguy nga, tráng lệ tại quê nhà ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường.

Một số dự án nổi bật của Tập đoàn Phúc Sơn có thể kể đến như: dự án khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn (huyện Vĩnh Tường) có tổng diện tích khoảng 127ha (giai đoạn 1 và 2), tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.668 tỷ đồng. Quy mô dân số dự kiến cả hai giai đoạn là 15.788 người. Giai đoạn 2 của dự án vấp phải nhiều phản đối từ người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng.  

Cũng tại huyện Vĩnh Tường, một dự án khác của Tập đoàn Phúc Sơn có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng là khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại. Trước khi chuyển nhượng cho Tập đoàn Phúc Sơn, dự án này do Công ty CP Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư.

Đến nay, dự án đã trải qua tổng cộng 4 lần điều chỉnh quy hoạch nhưng ở thời điểm hiện tại vẫn trong cảnh hoang vắng.

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu cùng một số cấp dưới với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 

Sinh ra trong cơ hàn đến đại gia giàu nhất sàn chứng khoán 

Cùng quê ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc với Hậu "Pháo", ông Trịnh Văn Quyết (49 tuổi) - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - cũng có tuổi thơ khó khăn, chật vật mưu sinh. Chi phí sinh hoạt trong nhà chủ yếu trông chờ vào sạp hàng tạp hóa của mẹ. 

Tốt nghiệp cử nhân luật (Đại học Luật Hà Nội), ông Quyết khởi nghiệp bằng việc mở văn phòng luật sư SMiC bằng số tiền tích góp được sau nhiều năm. Văn phòng được chuyển đổi thành Công ty Tư vấn Đầu tư SMiC chuyên tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư, các vấn đề sở hữu trí tuệ doanh nghiệp vào năm 2008.

Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật, ông Quyết chuyển hướng sang đầu tư dự án bất động sản. 

Khi một vài dự án bất động sản thành công, ông Quyết đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư Trường Phú Fortune với số vốn 18 tỷ đồng và chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 2 năm sau đó. Đây là bước ngoặt lớn trong quá trình khởi nghiệp của ông Trịnh Văn Quyết.

Hai đại gia ở Vĩnh Phúc sở hữu tập đoàn ‘lớn nhanh như thổi’ rồi nhúng chàm-3
Một dự án của Tập đoàn FLC tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

FLC đã cho ra đời hàng loạt hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng - sân golf như FLC Sầm Sơn tại Thanh Hóa; FLC Quy Nhơn tại Bình Định. Ngoài ra, FLC còn triển khai nhiều dự án ở các phân khúc thị trường khác nhau, tại nhiều địa phương trên cả nước. 

Tại quê nhà, FLC của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết xây dựng dự án quy mô lớn với quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Vĩnh Phúc diện tích lên tới 260ha, tổng vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục: khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao quốc tế, khu tâm linh, học viện golf, công viên giải trí, công viên động vật hoang dã.

Ngoài ra, ngày 16/12/2022, FLC được UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho khu đô thị Yên Lạc Green City và hàng loạt dự án.

Thời kỳ đỉnh cao, ông Trịnh Văn Quyết từng nắm số tài sản lên tới 4.789 tỷ đồng. Trên sàn chứng khoán, ông Quyết được xếp hạng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2017 với tổng tài sản lên tới 58.852 tỷ đồng.

Ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Văn Quyết để điều tra hành vi Thao túng thị trường chứng khoán. Sau đó, ông bị khởi tố bổ sung tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, vụ án đã có cáo trạng và tòa án sẽ sớm đưa ra xét xử vụ án trên.  

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/hai-dai-gia-o-vinh-phuc-so-huu-tap-doan-lon-nhanh-nhu-thoi-roi-nhung-cham-2259014.html?fbclid=IwAR3y7hKWc7bvm2w1I4IchwuiOo0DPeIh8dYzWXLNLCNgzbm6CvHOkpQfo5M

Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao