Hàng chục người tháo chạy khi cảnh sát ập vào sới bạc

Thấy cảnh sát ập vào, nhiều người tìm cách bỏ trốn nhưng đều bị các trinh sát chặn cửa. Công an phát hiện hơn 100 triệu đồng trên chiếu bạc.



Chiều 14/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, đã bàn giao 32 nghi phạm cho Công an quận 9 điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan điều tra, cầm đầu đường dây cờ bạc này là Nguyễn Minh Tùng (hay gọi là Tùng "sẻ", 44 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú). Tùng và 31 nghi phạm khác bị công an điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.


Tùng cầm đầu đường dây cờ bạc bị công an triệt phá. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, cảnh sát đồng loạt ập vào quán cà phê trên đường Liên Phường, phát hiện nhiều người đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức tài xỉu. Thấy cảnh sát ập vào, nhiều nghi can tìm cách tháo chạy nhưng đều bị các trinh sát chặn cửa. Công an phát hiện hơn 100 triệu đồng trên chiếu bạc.

Cơ quan điều tra cho biết Tùng tổ chức đánh bạc được khoảng 2 tháng. Trước đó, anh ta tổ chức ở một căn nhà khác. Sau đó, người này chuyển đến thuê địa điểm trên với giá 20 triệu đồng/tháng để hoạt động.


Các hình thức cờ bạc do Tùng tổ chức. Ảnh: Công an cung cấp.

Sòng bạc của Tùng hoạt động từ 10h đến sáng hôm sau. Tụ điểm này thường thu hút từ 25 - 30 người đến chơi tài xỉu, cá độ đá gà, bóng đá qua mạng mỗi ngày. Từ sòng bạc này, nghi phạm cầm đầu thu lợi bất chính hơn 10 triệu đồng/ngày.

Ngoài tổ chức tài xỉu, cá độ đá gà, Tùng còn nhận ghi số đề. Mỗi tối, anh ta đưa số liệu cho bạn gái tổng hợp và tính thắng thua. Bên cạnh "tổ hợp" cờ bạc trên, ông trùm này còn nhận cầm cố  xe gắn máy của những người cùng chơi để hưởng chênh lệch.

Theo Zing


đánh bạc

Tin tức mới nhất