Hàng ngàn thanh niên xông vào ẩu đả, tranh cướp tại lễ hội cướp phết Hiền Quan

Theo quy chế mới, năm nay hội phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) sẽ giới hạn số người tham gia cướp phết.



Ngày 9/2 (ngày 12 tháng Giêng) là ngày đầu khai hội phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ). So với cảnh đông đúc người dân tham gia hội cướp phết như năm ngoái, năm nay, Ban tổ chức chỉ cho 100 thanh niên trai tráng, chia thành 2 đội xuống tham gia cướp phết để tránh cảnh tranh giành, bạo lực. Thay vì cướp phết ở bãi sông như mọi năm, năm nay ban tổ chức cướp phết ở một khoảng ruộng lớn sau đền Thánh Mẫu Đại Vương.

Clip: Thanh niên tranh cướp phết trong lễ hội.

Trước khi màn tranh cướp phết bắt đầu, ban tổ chức đã rà soát, kiểm tra kĩ càng lượng người vào sân đánh phết.

Tuy nhiên, chỉ sau ít phút hiệu lệnh đánh phết bắt đầu thì từ bốn phía, ùn ùn thanh niên trai tráng ùa vào tranh cướp phết bất chấp quy định và sự ngăn cản của các lực lượng an ninh.

Trao đổi với VietNamNet về việc hàng trăm người dân bất chấp quy định phá rào, lao vào cướp phết, ông Bùi Văn Thanh, Chủ tịch xã Hiền Qua đánh giá: "Do lực lượng an ninh quá mỏng so với hàng nghìn người đổ về xem hội".

Cướp phết bắt nguồn từ một trò chơi dân gian nhằm rèn luyện sức khỏe cho binh sĩ thuở xưa. Quả phết và quả chúi (nhỏ hơn) được làm từ gốc tre sơn son thếp vàng. Mỗi hội phết thường ném ra 3 quả phết và 3 quả chúi. Với quan niệm cho rằng, cá nhân hay thôn xóm nào cướp được phết thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn nên ai cũng mong muốn cướp được quả phết.

Lễ hội cướp phết diễn ra đến hết ngày mai (13 tháng Giêng âm lịch).

Hàng ngàn thanh niên trai tráng lao vào nhau để tranh giành quả phết.

Trước đó, lễ hội cướp phết Hiền Quan liên tục xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy, bạo lực nên Ban tổ chức đã quyết định thay đổi phương thức cho phù hợp.

Theo đó, sẽ có 2 đội tham gia, mỗi đội có 50 thanh niên là người địa phương.

Tuy nhiên, khi quả phết được tung ra; hàng ngàn thanh niên xông tới, tranh cướp.

Một thanh niên bị xô ngã lại lễ hội cướp phết.

Cảnh trèo lên đầu, lên cổ trong lễ cướp phết là điều không hiếm gặp.

Với quan niệm, cá nhân hoặc gia đình nào cướp được phết, cả năm sẽ gặp may mắn nên ai cũng cố gắng "cướp". 

Cảnh tranh cướp, xung đột liên tục diễn ra trong sự bất lực của ban tổ chức.

Một số thanh niên vui mừng khi cướp được quả phết.

H.S

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/hang-ngan-thanh-nien-xong-vao-au-da-tranh-cuop-tai-le-hoi-cuop-phet-hien-quan-n-109989.html

cướp phết cướp phết hiền quan cướp phết ở phú thọ tranh giành cướp phết bạo lực tại lễ hội cướp phết tin tin hot tin tức

Tin tức mới nhất