Hang ổ của trùm buôn ma túy thành khách sạn 5 sao

Dinh thự ở Tulum (Mexico) của trùm buôn ma túy Pablo Escobar bị bỏ hoang 10 năm sau khi chủ nhân ngôi nhà bị giết. Sau đó, nơi này được Lio Malca biến thành khách sạn 5 sao.


Dinh thự cũ ở Mexico của trùm buôn ma túy Pablo Escobar - kẻ được mệnh danh là “Vua thuốc phiện” - giờ đã trở thành một khách sạn sinh thái năm sao có tên Casa Malca.



Khách sạn có 35 phòng, trong đó nhiều phòng nhìn ra bãi biển tư nhân tuyệt đẹp phía trước dinh thự.



Năm 2003, nhà buôn nghệ thuật người địa phương, ông Lio Malca, đã khám phá ra dinh thự bỏ hoang này và bắt tay vào cải tạo.



Casa Malca có ba bể bơi, sân trên mái và nhiều chi tiết mang đậm tính nghệ thuật.



Ông Malca đã trang trí cho dinh thự bằng những tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị từ bộ sưu tập cá nhân.



Pablo Escobar (ảnh trái) là một trùm buôn ma túy người Colombia, với khối tài sản ước tính khoảng 31 tỷ USD. Escobar đã mua dinh thự này vào những năm 1980.



Khách sạn có một khu vườn trù phú, nơi các đầu bếp tự tay trồng nguyên liệu cho thực đơn lấy cảm hứng từ ẩm thực Yucata.



Du khách có thể tận hưởng khung cảnh biển tuyệt diệu khi ở tại Casa Malca với giá 500 USD một đêm.



Hai trong những tiện nghi sang trọng của nơi này là bể bơi ngầm và phòng xông hơi.



Casa Malca được yêu thích nhờ nội thất mang đậm chất nghệ sĩ, được chính tay ông Malca lựa chọn.



Nếu muốn khám phá khu vực bên ngoài khu nghỉ dưỡng lộng lẫy này, bạn có thể tới di tích Maya cổ cách đó khoảng 10 km.



Khách sạn Casa Malca (chấm đỏ trên bản đồ) nằm ở khu vực ven biển có nhiều resort của bang Quintana Roo (Mexico), gần khu khảo cổ có từ thời tiền Columbia. Ảnh: Chụp màn hình.

 

Theo Zing


du lịch khám phá ma túy

Tin tức mới nhất