Hàng trăm con cá cảnh ở Hoàng Cung Huế... lên cầu bơi lội

Một cảnh tượng chưa từng thấy tại Hoàng Cung Huế: Nước lũ tràn qua các hồ dẫn vào Điện Thái Hòa kéo hàng ngàn con cá cảnh lớn được nuôi lâu năm tại đây tràn lên cầu Trung Đạo bơi lội.

Cầu Trung Đạo nối từ cửa Ngọ Môn vào sân Điện Thái Hòa là trục đường chính cho vua Nguyễn lúc xưa đi, nay cũng là lối đi cho khách tham quan vào Hoàng Cung Huế. Nước lũ đã làm nước hồ dâng lên tràn cầu. Đàn cá hàng ngàn con đã “tận dụng” thời cơ này để theo nước lũ lên cầu bơi lội.

Hàng trăm con cá cảnh ở Hoàng Cung Huế... lên cầu bơi lội-1
Đàn cá cảnh bơi lội trên cầu Trung Đạo dẫn vào Hoàng Cung Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã dùng lưới, rào để khoanh vùng, không để cá cảnh bơi ra khỏi cầu nhằm tránh chết cá và giới hạn khu vực tham quan tại Hoàng Cung.

Nhiều du khách ngày hôm qua (7.11) khi đến tham quan đã vô cùng thích thú trước cảnh tượng chưa từng thấy khi trước mặt điện Thái Hòa là một “bể cá cảnh” khổng lồ.

Hiện tại trong sáng nay (8.11), mực nước lũ các sông tại Huế đang xuống mức báo động 2. Các điểm di tích như Hoàng Cung, các lăng vua Khải Định, Tự Đức, Minh Mạng… vẫn có thể tham quan được.

Hàng trăm con cá cảnh ở Hoàng Cung Huế... lên cầu bơi lội-2
Du khách thích thú chụp ảnh cùng cá.

Hàng trăm con cá cảnh ở Hoàng Cung Huế... lên cầu bơi lội-3
Một cặp đôi du khách đứng mê mẩn nhìn cá bơi trong nước lũ.

Hàng trăm con cá cảnh ở Hoàng Cung Huế... lên cầu bơi lội-4
Đàn cá cảnh này được nuôi lâu năm và rất lớn, chủ yếu là cá chép.

Hàng trăm con cá cảnh ở Hoàng Cung Huế... lên cầu bơi lội-5
Đàn cá thoải mái bơi lội trong mưa lũ. Nhiều người hay gọi đây là "cá Vua".

Hàng trăm con cá cảnh ở Hoàng Cung Huế... lên cầu bơi lội-6
Du khách ấn tượng với hình ảnh chưa từng thấy.

Hàng trăm con cá cảnh ở Hoàng Cung Huế... lên cầu bơi lội-7
Khá đông du khách vẫn thích vào thăm Hoàng Cung Huế trong ngày mưa lũ, để được xem cá chép Vua "nhảy múa" trên cầu.

 


Theo Dân Trí


mưa lũ Du lịch

Tin tức mới nhất