Hiếp dâm xong nằm chờ bố nạn nhân về để rủ đi nhậu

Sau khi giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi, Sơn tiếp tục nằm chờ bố của em về để rủ đi nhậu. Nam thanh niên bị tòa tuyên phạt 16 năm tù.

Ngày 19/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hứa Văn Sơn (25 tuổi, ngụ xã Cư Mlan, huyện Ea Súp) 16 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hiếp dâm xong nằm chờ bố nạn nhân về để rủ đi nhậu-1
Hứa Văn Sơn tại phiên tòa. Ảnh: Minh Lộc.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 13/6, Sơn điều khiển xe máy sang nhà anh Đặng Văn T. (ngụ cùng thôn) để rủ đi nhậu. Tuy nhiên, anh Thanh đi vắng chỉ có cháu Thu (9 tuổi, con gái anh T. - tên nạn nhân thay đổi) và cháu Hùng (hàng xóm) chơi trong nhà.

Lúc này, Sơn quát khiến cháu Hùng khóc và bỏ chạy về nhà. Sơn lên giường nằm lấy điện thoại ra mở phim hoạt hình xem.

Thấy vậy, bé gái leo lên giường nằm cạnh Sơn xem phim cùng. Nam thanh niên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với cháu Thu, Sơn nằm chơi đợi bố nạn nhân về rồi rủ đi nhậu.

Đến tối, nạn nhân đã kể lại toàn bộ sự việc, gia đình sau đó trình báo với công an.


 Theo Zing


Hiếp dâm

Tin tức mới nhất