Hiệu trưởng trường mầm non cắt xén tiền ăn bán trú

Hiệu trưởng trường mầm non Long An (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bị giáng chức, hiệu phó bị cách chức, kế toán và thủ quỹ bị kỷ luật khiển trách vì bớt xén tiền ăn bán trú.

Ngày 1/8, ông Lê Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) ký quyết định kỷ luật với hình thức giáng chức đối với bà Trần Thị Mỹ Hằng (53 tuổi), Hiệu trưởng trường mầm non Long An.

Bà Hằng bị kỷ luật vì không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ, vị hiệu trưởng này cùng với hiệu phó của trường cắt xén tiền ăn bán trú, chiếm tỷ lệ 7% số tiền đã chi.

Hiệu trưởng trường mầm non cắt xén tiền ăn bán trú-1
Trường mầm non Long An, nơi hiệu trưởng bớt xén tiền ăn bán trú. Ảnh: M.A.

Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cũng ký quyết định kỷ luật với hình thức cách chức hiệu phó đối với bà Lê Thị Ngọc Thúy (41 tuổi) do cùng với hiệu trưởng cắt xén tiền ăn bán trú của trẻ.

Bà Trần Thị Phương Thảo (kế toán) và bà Kiều Ý Nguyện (thủ quỹ) bị kỷ luật khiển trách vì đồng thuận với Ban Giám hiệu trường cắt xén tiền ăn bán trú.

Hiệu trưởng trường mầm non cắt xén tiền ăn bán trú-2
Xã Long An (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps. 

Theo Zing


Vĩnh Long trường mầm non

Tin tức mới nhất