Hoa anh đào nở là sự kiện thu hút đông du khách nhất vào mùa xuân hằng năm.

Hoa anh đào nở là sự kiện thu hút đông du khách nhất vào mùa xuân hằng năm.



Lễ hội hoa anh đào quốc gia ở Washington, Mỹ, là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất thế giới để chiêm

ngưỡng hoa anh đào. Lễ hội được tổ chức nhằm mục đích chào mừng mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Mỹ.

Lễ hội hoa anh đào năm nay sẽ diễn ra từ 15.3 tới 16.4 và dự kiến thu hút được hơn 1,5 triệu du khách tham gia.

Năm nay, hoa anh đào ở Washington được dự đoán nở rộ nhất vào thời gian từ 14.3 đến 17.3, sớm hơn so với mọi năm.

Hồ Kawaguchi gần núi Phú Sĩ ở Nhật Bản được coi là địa điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào.

Trong khi phần lớn mọi người nghĩ rằng hoa anh đào có nguồn gốc từ Nhật Bạn, nhưng loài hoa này thực chất

có nguồn gốc ở Himalayas. Mặc dù vậy, hoa anh đào đã được đưa tới Nhật Bản cách đây hàng nghìn năm,

trước thời kỳ tiền sử.

Hoa anh đào đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Các sự kiện ngắm hoa anh đào diễn ra

trên khắp Nhật Bản vào mùa xuân.

Kyoto là một trong những địa điểm diễn ra sự kiện ngắm hoa anh đào lớn nhất.

Người dân Nhật Bản treo những chiếc đèn lồng đỏ dưới cây hoa anh đảo vào mùa nở rộ.

Mặc dù vậy, Washington hay Nhật Bản không phải là “Thủ đô hoa anh đào của thế giới”. Danh hiệu này thuộc về

thành phố Macon, Georgia.

Tại Macon, hơn 300.000 cây hoa anh đào nở rộ biến thành phố này thành thiên đường màu hồng vào mùa xuân.

Trong khi hoa anh đào thường có màu hồng, nhưng một số giống có màu trắng toát. Hiện nay, có khoảng 600

loại hoa anh đào khác nhau.

 Mỗi cây hoa anh đào chỉ sống 30 đến 40 năm và chỉ nở trong vòng 1 tuần/năm.

 

THEO DÂN VIỆT


Hoa anh đào nở là sự kiện thu hút đông du khách

Tin tức mới nhất