Hoàng Yến Chibi khiến Minh Hằng 'ghen tị' vì nhan sắc trẻ trung hơn

(2Sao) - Hoàng Yến Chibi tỏa sáng với hit Yêu xa của Vũ Cát Tường trong phần thi hát đơn ca của Tôi là diễn viên.

Tối 14/6, tập 10 Tôi là diễn viên đã khiến khán giả bất ngờ với khả năng ca hát của top 8 chương trình. Sự góp mặt với tư cách người huấn luyện kiêm ban giám khảo, nhạc sĩ  Lê Quang đã giúp các thí sinh làm quen với kỹ thuật thanh nhạc và khả năng hát live trên sân khấu chuyên nghiệp.

Ở phần thi hát đơn ca này, Hoàng Yến Chibi, Thu Hiền, Trương Quốc Bảo có nhiều lợi thế khi sở hữu chất giọng ngọt ngào cùng kinh nghiệm biểu diễn. Ngược lại các thì sinh Tâm Anh, Cao Hùng Sơn, Lại Thanh Hương, Annie Huỳnh Anh, Trần Minh Đăng gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên nhờ hướng dẫn nhiệt tình của giám khảo Lê Quang cùng sự hỗ trợ từ âm thanh, ánh sáng các bạn trẻ đã đem lại những tiết mục ngoài mong đợi.

Minh Hằng “tủi thân” vì Hoàng Yến Chibi trẻ hơn mình


Là 1 trong những điểm sáng trong đêm thi hát đơn ca, Hoàng Yến Chibi phát huy được thế mạnh ca hát của mình. Với kinh nghiệm đứng trên sân khấu cùng kỹ năng được đào tạo bài bản từ cuộc thi Học viện ngôi sao, Hoàng Yến Chibi đã mang đến không gian đầy lắng động và da diết trong ca khúc Yêu xa.


Với chất giọng trong trẻo và đầy cảm xúc, Hoàng Yến đã thuyết phục được 3 vị giám khảo và mang về số điểm tuyệt đối, dù theo nhạc sĩ Lê Quang phần trình diễn vẫn còn một vài thiếu sót nhưng không quá nặng. “Hôm nay bạn là ngôi sao ở vòng ca hát, tuy nhiên có một vài điểm bạn cần phải khắc phục nếu muốn bước xa hơn như: cách phát âm chưa rõ lời và những quãng cao dễ khiến người nghe khó chịu.”, Lê Quang cho biết.


Giám khảo Minh Hằng lần này tiếp tục dành những lời khen có cánh cho phần thi của Hoàng Yến, nhưng bên cạnh đó Minh Hằng còn muốn Hoàng Yến đột phá hơn nữa ở vòng sau, cô cho biết: “Hoàng Yến Chibi là một thí sinh hội tụ đủ tất cả các yêu tố xinh đẹp, tài năng, thông minh, bản lĩnh. Minh Hằng biết bạn đã có khá nhiều kinh nghiệm thi thố ở các sân chơi khác nhau và ở những sân chơi đó bạn luôn cháy hết mình. Tuy nhiên, sau khi xem lại những cuộc thi mà bạn tham gia Minh Hằng nhận thấy bạn chưa có sự đột phá. Minh Hằng nói ra để bạn có thể thay đổi hơn, phá cách hơn để bạn có thể bước xa và sâu trong bước đường nghệ thuật.


Phản bác lại nhận xét về sự thiếu đột phá của Minh Hằng dành cho Hoàng Yến Chibi, giám khảo Quyền Linh không ngại bày tỏ sự “hâm mộ” của mình dành cho thí sinh này: “Tôi khen Hoàng Yến Chibi nhiều quá rồi, giờ không còn lời nào để khen nữa. Minh Hằng nói bạn không đột phá, nhưng theo tôi đây là phần thi quá xuất sắc rồi. Để có một người nghệ sĩ vừa đẹp, hát hay, múa đẹp, diễn giỏi như Minh Hằng rất là hiếm, nhưng hôm nay tôi đã biết thêm một người nữa là Hoàng Yến Chibi.”

Trước sự so sánh về tài năng và nhan sắc của Quyền Linh, giám khảo Minh Hằng cảm thấy “buồn” vì Hoàng Yến có phần nhỉnh hơn mình về độ trẻ, cô không ngại tỏ ra “bất bình”: “Không được, nhưng bạn ấy trẻ hơn em, trẻ hơn nhiều lắm”.


Thí sinh Tâm Anh lần đầu nhận không điểm từ ban giám khảo

Luôn nhận được số điểm tối đa từ những phần thi trước, Tâm Anh bất ngờ không nhận được ngôi sao xanh nào trong tiết mục thi đơn ca tối qua. Chia sẻ về áp lực trước đêm thi, Tâm Anh khẳng định rằng, mình là một diễn viên nên khả năng ca hát sẽ không tốt so với các bạn khác từng có khinh nghiệm hát trên sân khấu. Chính vì vậy, Tâm Anh tập trung cho cảm xúc nhiều hơn phần kỹ thuật và mong rằng mọi người sẽ đánh giá mình dựa trên tiêu chí là một diễn viên hát.


 Với ca khúc Về đâu mái tóc người thương, Tâm Anh đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả trong hoạt cảnh một chàng trai miền Tây sông nước lên thành phố bán kẹo kéo để tìm người yêu. Nhưng trớ trêu thay, chàng trai cũng gặp lại cô gái, nhưng cô đã có chồng con. Sự đau khổ dằn vặt trong cách diễn cùng giọng hát bi ai của Tâm Anh vẫn chưa đủ sức nặng để thuyết phục ban giám khảo.


Lại Thanh Hương xin lỗi mẹ trên sóng truyền hình

Luôn tỏ ra lo lắng khi đến vòng ca hát vì cho rằng đây không phải là sở trường của mình, chính vì vậy Lại Thanh Hương đã chọn ca khúc Mẹ yêu để biểu diễn cho phần thi hát đơn. Đây là ca khúc cô thường hay hát và cảm thấy tự tin nhất.


Cũng như những vòng thi khác, Lại Thanh Hương luôn khiến khán giả xuýt xoa với vẻ đẹp lộng lẫy trên sân khấu khi diện chiếc váy hoa nổi bật cùng lối trang điểm ấn tượng. Mở đầu ca khúc, Lại Thanh Hương bất ngờ chia sẻ lý do mình chọn bài hát này vì muốn nhân cơ hội duy nhất được đứng hát trên sân khấu chuyên nghiệp để gởi lời xin lỗi và cảm ơn mẹ của mình.


Chính sự chân thật trong cảm xúc, Lại Thanh Hương giúp khán giả có những giây phút đầy lắng đọng. Dù vậy, xét về giọng hát, Minh Hằng và Lê Quang vẫn chưa thuyết phục, còn giám khảo Quyền Linh cho rằng, với một diễn viên như vậy đã là tốt. Chính vì vậy phần thi Lại Thanh Hương chỉ nhận được 1 ngôi sao xanh từ ban giám khảo.

Cao Hùng Sơn tiếp tục mất điểm vì Minh Hằng

Là thí sinh bị Minh Hằng cảnh cáo trong tập trước vì thái độ “bất hợp tác” với ban giám khảo, Cao Hùng Sơn cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết khi khả năng hát của mình không tốt. Nếu muốn bước tiếp vào chung kết, ở phần thi này Cao Hùng Sơn phải thực sự có những bước đột phá lớn.


Chọn dòng nhạc trữ tình với ca khúc Không còn mùa thu, dù đang bị bệnh nhưng nhờ sự cố gắng vượt qua nỗi sợ bản thân, Cao Hùng Sơn đã mang đến tiết mục tương đối cảm xúc và phần nào làm hài lòng Quyền Linh và nhạc sĩ Lê Quang. Trái ngược lại, Minh Hằng cho rằng Cao Hùng Sơn cần tiết chế lại cảm xúc và bài hát chưa có nội lực. Điều đó đồng nghĩa với việc Minh Hằng không đồng ý trao cho cao Hùng Sơn ngôi sao xanh.


 Biên tập viên Thu Hiền gây bất ngờ với giọng hát ngọt ngào

Có thể nói Thu Hiền là thí sinh gây nhiều bất ngờ khi liên lục lột xác trong vòng thi toàn năng. Trái ngược với ngoại hình có phần không được chuẩn như các thí sinh khác nhưng Thu Hiền lại có giọng hát vô cùng trong và giàu cảm xúc. So với các tiết mục, phần thi của Thu Hiền khiến khán giã “đã” cả về phần nhìn lẫn phần nghe. Với ca khúc Chưa bao giờ, Thu Hiền mang về cho mình 3 ngôi sao xanh. Giám khảo Quyền Linh nhận xét: “Hôm nay bạn rất đẹp, hát rất hay. Ở vòng thi hát, bạn sẽ là đối thủ rất nặng ký, gây khó khăn cho các thí sinh khác.”


Ở vòng thi hát đơn, Trương Quốc Bảo lấy lại được phong độ của mình, khi ca hát cũng là thế mạnh của thí sinh điển trai này. Với ca khúc Những cô nàng ham vật chất, Trượng Quốc Bảo nhận được tối đa 3 ngôi sao xanh.


Với Annie Huỳnh Anh, cô chọn một bản mash-up  gồm 3 ca khúc Yêu, Mình yêu nhau đi, My everything  để biểu diễn trong đêm thi. Vì chưa giải phóng được cơ thể và lo sợ mất hơi khi vừa hát vừa nhảy nên tiết mục  đã có kết quả không như mong đợi. Chỉ một mình giám khảo Minh Hằng cho điểm Annie Huỳnh Anh, trong khi Quyền Linh và Lê Quang muốn cô tập luyện nhiều hơn ở vòng sau.


Chọn ca khúc Xin còn gọi tên nhau, Minh Đăng đã mang đến một không gian âm nhạc trầm lắng và nhiều cảm xúc. Theo Minh Hằng, Minh Đăng lần này đã tự tin hơn rất nhiều, sẵn sàng cháy hết với tiết mục đang biểu diễn. Phần thi đã nhận được sự đồng ý của Minh Hằng và Quyền Linh.


Kết thúc phần thi hát đơn, Top 8 tiếp tục bước vào phần thi song ca với ca sĩ chuyên nghiệp trong tập 11 để xác định được ai sẽ bị loại, ai đi tiếp vào chung kết. Tập 11 sẽ lên sóng lúc 21h, chủ nhật, ngày 21 tháng 6, trên THVL1.

An An
Ảnh: Phan Thành Nhân
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao