Hoàng Yến Chibi suýt khóc vì bị 'kình ngư' Ánh Viên chê lùn

(2Sao) - Ánh Viên đã trêu chọc Hoàng Yến bằng câu nói “nhưng chị vẫn lùn” khiến Hoàng Yến chibi giận tím mặt và suýt khóc khi bị cô em trêu chọc “1m6 à, cao dữ”.

Hoàng Yến Chibi mở màn chương trình “Bữa trưa vui vẻ” với ca khúc Chiếc áo bà ba,
 nữ ca sĩ khoe giọng hát trong trẻo và cao vút trong ca khúc dân ca miền Tây.

Tuy nói giọng miền Bắc, thế nhưng, Hoàng Yến đã cố gắng để học cách phát âm và
nhấn nhá để trình diễn ca khúc này. Đặc biệt, Hoàng Yến đã mời Ánh Viên để trình
 diễn cùng mình khiến khán giả vô cùng bất ngờ.


Hoàng Yến chia sẻ, cô nàng đã được các bạn fan của Ánh Viên đặc biệt nhắn gởi
hát những ca khúc mà cô nàng “kình ngư” này yêu thích.

Vì vậy, cô đã chọn một ca khúc dân ca miền Tây để dành tặng cho Ánh Viên
 sau khi biết quê của Ánh Viên ở Cần Thơ.

Ánh Viên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm cũng như bí quyết bơi của mình
 trong buổi trò chuyện.


Khi đề cập đến vấn đề bơi lội, Hoàng Yến Chibi cho biết cô cũng học
 bơi ếch vì đi bơi có thể giúp tăng chiều cao.


Ngay lúc đó, Ánh Viên đã trêu chọc Hoàng Yến bằng câu nói “nhưng chị vẫn lùn”
khiến Hoàng Yến chibi giận tím mặt và suýt khóc khi bị cô em trêu chọc
“1m6 à, cao dữ”.

Hoàng Yến dành tặng Ánh Viên ca khúc “Một phút giây”, đây là ca khúc
Thanh Bùi đã sáng tác trong đêm chung kết Học viện ngôi sao dành cho cô nàng.

Đồng thời, nữ ca sĩ chia sẻ: “Yến cũng muốn dành ca khúc này để dành tặng cho
Thầy huấn luyện và Ánh Viên sẽ tiếp tục phấn đấu và cố gắng để dành nhiều giải
thưởng hơn, Hoàng Yến sẽ luôn luôn là fan hâm mộ của Ánh Viên”.

Hạ Trắng
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất