Học sinh Ấn Độ cõng nhau vượt lũ quét đến trường

Bất chấp dòng nước lũ chảy xiết, nhóm học sinh ở Ấn Độ bước qua các mỏm đá, nắm chặt tay bạn, kéo nhau qua sông.

Đoạn video quay cảnh các em học sinh khu vực Chamba, Himachal Pradeshm, Ấn Độ trợ giúp nhau vượt lũ quét trên sông. Theo Metro, để vượt qua dòng nước chảy xiết, đám trẻ phải mất khoảng 40 phút và cần hết sức thận trọng để không bị trượt ngã.

Không chỉ nắm tay, kéo nhau qua bờ sông, đoạn video cho thấy một đứa trẻ còn cõng bạn trên lưng.

Deendyal Sharma, một cư dân địa phương, cho biết: "Có rất nhiều bụi rậm trên các con đường trong làng. Nguy cơ bị rắn cắn hay lũ quét cuốn trôi cũng là rất cao. Chúng tôi rất lo cho đám trẻ".

Vấn đề này từng được kiến nghị lên chính quyền địa phương, việc xây cầu đã tiến hành từ cách đây 10 năm, song đến nay mới hoàn thành được hai cột trụ.

Một bé gái cho biết người lớn thường không có mặt để giúp đỡ: "Quần áo và cặp của cháu nhiều khi ướt hết. Cháu phải tháo cả giày".

Theo Ngôi Sao


lũ lụt

Tin tức mới nhất