Học sinh lớp 2 bị lũ xoáy cuốn trôi trên đường đi học về

Trên đường đi học về qua dòng kênh có nước lũ, một học sinh ngã xuống dòng kênh rồi bị nước xoáy cuốn trôi dẫn đến tử vong.



Chiều 4/11, ông Trịnh Minh Bình, Chủ tịch UBND xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến em Huỳnh Quốc Đạt (7 tuổi, ngụ địa phương, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Cát Minh) tử vong.

 

Hoc sinh lop 2 bi lu xoay cuon troi tren duong di hoc ve hinh anh 1
Lũ vẫn đang ngập nặng trên nhiều tuyến đường ở Bình Định khiến người dân đi lại khó khăn và nguy hiểm.

 

Trước đó, trưa cùng ngày, trên đường đi học về, khi qua dòng kênh có lũ đang chảy ở gần nhà thì em Đạt bị rơi dép.

Đạt cúi xuống kênh lấy dép thì bất ngờ trượt chân ngã rồi bị nước cuốn trôi mất hút. Sau gần 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể em Đạt cách nơi em bị ngã khoảng 500 m.

 

Theo Người lao động


lũ cuốn trôi dòng kênh đi học về tử vong học sinh

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao