'Hot girl' Lào 19 tuổi xinh đẹp trong cuộc thi Hoa khôi Đại học Tây Bắc

A Nụ Sỏn Văn Đa Lít đã du học Việt Nam được 2 năm. Cô bạn là người dân tộc Lào Lùm, nói viết tiếng Việt thành thạo.

Khi nói đến du học sinh, chúng ta thường nghĩ đến các bạn trẻ Việt giành được những suất học bổng giá trị hay may mắn được gia đình hỗ trợ tài chính để sang Anh, Pháp, Mỹ học tập mà quên mất rằng, hằng năm, cũng có rất nhiều bạn trẻ từ các nước ở Đông Nam Á, châu Á đến Việt Nam du học. Du học sinh Lào tại nước ta là một ví dụ.

A Nụ Sỏn Văn Đa Lít (19 tuổi, sinh tại Bò Kẹo, Lào) đã du học ở Việt Nam được 2 năm. Sau khi học hết lớp 12, cô gái Lào nộp hồ sơ sang trường ĐH Tây Bắc (Việt Nam), ngành Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế. Khi trúng tuyển, Đa Lít rời Bò Kẹo để sang thành phố Sơn La, Việt Nam du học. Cô bạn được miễn học phí trong 5 năm và sống trong ký túc xá của sinh viên Lào tại đây.

Nữ sinh Lào 19 tuổi cực xinh và nổi bật trong cuộc thi Hoa khôi Đại học Tây Bắc - Ảnh 1.
Hình ảnh Đa Lít mặc trang phục truyền thống của người H'mông trong bức ảnh dự thi Hoakhôi gây chú ý.

Mới đây, Đa Lít đăng ký tham gia cuộc thi Nét đẹp lưu học sinh Lào 2017 do trường ĐH Tây Bắc tổ chức. Cô bạn sở hữu ngoại hình khá xinh xắn với gương mặt có nhiều nét giống người Việt, chiều cao 1m65, cân nặng 55 kg.

"Mình có một người bạn thân dân tộc H'mông. Mình thấy trang phục truyền thống của bạn có một nét đẹp đặc trưng nên muốn mượn mặc để chụp ảnh tham gia cuộc thi tìm kiếm hoa khôi", Đa Lít chia sẻ.

Theo cô bạn, ở Lào có khá nhiều dân tộc, Đa Lít là người dân tộc Lào Lùm (người Lào vùng thấp).

Nữ sinh Lào 19 tuổi cực xinh và nổi bật trong cuộc thi Hoa khôi Đại học Tây Bắc - Ảnh 2.
Hot girl Lào Đa Lít xinh xắn trong trang phục đời thường.

Nữ sinh người Lào giải thích lý do chọn ĐH Tây Bắc: "Mình sang Việt Nam học vì muốn tìm hiểu học hỏi thêm văn hoá Việt, muốn gắn kết tình anh em Việt-Lào".

Đa Lít nói và viết tiếng Việt cực sành sỏi. Cô bạn đã dành nguyên năm nhất Đại học chỉ để học tiếng Việt, vì vậy, thời gian tốt nghiệp của những sinh viên Lào như Đa Lít thường chậm hơn 1 năm so với các sinh viên Việt tại trường.

"Mình là người cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi và thích làm việc với mọi người. Mình rất dễ thích nghi với môi trường làm việc và chủ động trong công việc. Cuộc thi sắp đến là cơ hội để mình ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của tỉnh Bò Kẹo và chia sẻ những thông điệp mà mình muốn gửi đến cộng đồng", Đa Lít nói.

Trong thời gian học tiếng Việt, Đa Lít nhận ra điểm khó nhất của ngôn ngữ này là sự phong phú và đa dạng của nó.

Hai lần trong năm, nữ sinh Lào về thăm quê nhà. Khoảng thời gian sống và học tập tại TP. Sơn La luôn tươi đẹp và gắn liền với nhiều kỷ niệm đáng nhớ của Đa Lít.

Chúc cho cô bạn giành được thứ hạng cao trong cuộc thi "Nét đẹp lưu học sinh Lào 2017" và cùng ngắm nhìn Đa Lít trong trang phục của nhiều dân tộc nhé!


Nữ sinh Lào 19 tuổi cực xinh và nổi bật trong cuộc thi Hoa khôi Đại học Tây Bắc - Ảnh 3.
Cô gái Lào 19 tuổi trẻ trung, giàu sức sống.

Nữ sinh Lào 19 tuổi cực xinh và nổi bật trong cuộc thi Hoa khôi Đại học Tây Bắc - Ảnh 4.
Đường nét gương mặt Đa Lít không có nhiều khác biệt với con gái Việt.

Nữ sinh Lào 19 tuổi cực xinh và nổi bật trong cuộc thi Hoa khôi Đại học Tây Bắc - Ảnh 5.
Cô bạn muốn tìm hiểu về trang phục truyền thống của dân tộc và những nét đẹp về văn hóa của Việt - Lào

Nữ sinh Lào 19 tuổi cực xinh và nổi bật trong cuộc thi Hoa khôi Đại học Tây Bắc - Ảnh 6.

Nữ sinh Lào 19 tuổi cực xinh và nổi bật trong cuộc thi Hoa khôi Đại học Tây Bắc - Ảnh 7.

Nữ sinh Lào 19 tuổi cực xinh và nổi bật trong cuộc thi Hoa khôi Đại học Tây Bắc - Ảnh 8.
Đa Lít nhận được nhiều sự ủng hộ khi tham gia cuộc thi Nét đẹp lưu học sinh Lào 2017.

 

Theo Trí Thức Trẻ


hotface Hoa khôi Lào Cô gái Lào Hoa khôi Hot Girl

Tin tức mới nhất