Khách đang dồn về Đà Nẵng, sân bay, ga tàu ken cứng

Các đơn vị vận tải hành khách tại Đà Nẵng đang nỗ lực tăng cường tour tuyến, đáp ứng lượng khách đang đổ dồn về thành phố trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Rạng sáng 29-4, tàu SE7 cập ga Đà Nẵng, đem theo lượng lớn du khách đến thành phố. Ga Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 8.000 lượt khách. Những ngày gần kỳ nghỉ lễ, bình quân ga Đà Nẵng bán 500 lượt vé/1 ngày

2sao.vn | Photobook

Trước sân ga, taxi, grab hoạt động nhộn nhịp, khác hẳn với khung cảnh vắng vẻ trước đây.

2sao.vn | Photobook

Lượng khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ 30-4, 1-5 tăng cao so với cùng kỳ. Anh Trương Công Sơn (du khách đến từ Hà Tĩnh) cho biết gia đình dự tính đi du lịch Đà Nẵng đã lâu nhưng chưa có thời gian thích hợp. Dịp lễ này được nghỉ nhiều, anh cũng xin nghỉ thêm 1 ngày đặt vé tàu cùng gia đình 4 người vào Đà Nẵng.

2sao.vn | Photobook

Theo ghi nhận, lượng khách đến Đà Nẵng tăng cao và duy trì liên tục, bắt đầu tăng cao từ 26-4

2sao.vn | Photobook

Ga Đà Nẵng tăng cường 2 đôi tàu SE21/22, chạy tuyến Đà Nẵng – TP HCM, và SE19/20 chạy chặng Đà Nẵng – Hà Nội. Cạnh đó, công ty đã nối thêm toa và mở thêm phương án ghế phụ để phục vụ, ngành đường sắt sẽ cung ứng đủ số ghế cho hành khách.

2sao.vn | Photobook

Ghi nhận sáng 29-4 tại khu vực nhà ga quốc nội sân bay Đà Nẵng, các chuyến bay đổ về dồn dập. Hầu hết là du khách đi theo cả gia đình và theo các tour tập thể.

2sao.vn | Photobook

Dịp lễ 30-4 và 1-5, sân bay Đà Nẵng đã lên kế hoạch bay quốc nội 168-180 chuyến/ngày; bay quốc tế 16-20 chuyến/ngày. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức phân quầy check-in, boarding, phân băng chuyền trả hành lý đúng theo quy trình, bảo đảm khoa học, hiệu quả.

2sao.vn | Photobook

Du khách Nguyễn Văn Thành (quê Hà Nội) phấn khởi cho biết gia đình đã săn vé, đặt tour du lịch Đà Nẵng vào hơn 2 tháng trước. Ngay sau khi đáp sân bay Đà Nẵng, đại gia đình sẽ tham quan bãi biển, Bà Nà Hills và các địa điểm công cộng khác theo kế hoạch.

2sao.vn | Photobook

Du lịch theo tour được nhiều người lựa chọn khi đến với Đà Nẵng dịp lễ này.

2sao.vn | Photobook

Trước lượng khách tăng cao, Cảng hàng không Đà Nẵng phân chia ca kíp trực mỗi hệ thống trang thiết bị luôn đầy đủ và phối hợp các đơn vị phục vụ VIAGS, SAGS, Pacific Airlines tăng cường nhân lực bốc xếp, tránh hành lý bị mắc kẹt gây vỡ, rách, làm ùn tắc cục bộ hệ thống có nguy cơ làm chậm trễ chuyến bay…; triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện tốt “thông điệp 5K”.

2sao.vn | Photobook

Sáng cùng ngày, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng và Hãng hàng không Vietjet Air tổ chức Lễ đón chuyến bay VJ879, từ Incheon hạ cánh Đà Nẵng tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng nối lại đường bay thương mại Hàn Quốc - Đà Nẵng sau thời gian dài đóng băng do dịch Covid-19.

2sao.vn | Photobook

Chuyến bay VJ879 đầu tiên hạ cánh lúc 9 giờ 40 sáng nay, đưa hơn 220 hành khách từ Incheon (Hàn Quốc) đến với Đà Nẵng. Mỗi hành khách trên chuyến bay VJ879 được ngành du lịch Đà Nẵng tặng quà lưu niệm, gồm: móc khóa, ấn phẩm du lịch, bánh khô mè đặc sản và bộ sản phẩm khẩu trang, gel sát khuẩn tay để có một chuyến du lịch an toàn và trọn vẹn.

2sao.vn | Photobook

Theo dự kiến, trong thời gian từ ngày 27-4 đến 3-5, dự kiến tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế dự kiến đến Đà Nẵng đạt khoảng 600 chuyến bay (gồm 18 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc). Công suất phòng khối khách sạn, resort 4-5 sao dự kiến đạt khoảng 70-75%, trong đó khách sạn ven biển đạt trên 90%, khách sạn ở khu vực trung tâm công suất khoảng 50%.

2sao.vn | Photobook
Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/thoi-su/nong-khach-dang-don-ve-da-nang-san-bay-ga-tau-ken-cung-20220429132244414.htm?fbclid=IwAR1kcLAJHvrR-JUAsHUAaPfpEXffqYhDYwDzSco57vUu9Lgou5cs4QXbfn0

du khách Du lịch