Kinh nghiệm du lịch: Khám phá 'thiên đường xanh' đẹp tuyệt diệu tại Palawan - Philippines

Palawan được nhận xét là một trong những nơi có cảnh quan biển đẹp nhất trên thế giới.




Trải nghiệm mới lạ và thú vị tại Philippines. (Nguồn: Beautiful Destinations)
 

Palawan là một đảo nằm ở phía tây nam Philippines. Đây là hòn đảo lớn nhất nằm dưới quyền quản lí của tỉnh Palawan và là đảo lớn thứ năm ở quốc gia này. Diện tích của đảo là 12.189 km². Nơi đây nổi tiếng với làn nước trong xanh, các vách đá dựng đứng, hang động kỳ bí, những khu rừng rậm xanh mướt nổi lên giữa đại dương.

Palawan nằm trong khu vực “Tam giác san hô”, gồm các vùng biển nhiệt đới giữa Philippines, Indonesia và Papau New Guinea. Nơi đây được mệnh danh là Amazon của đại dương với nhiều rạn san hô trải dài vô tận, số lượng các loài cá nhiệt đới và sinh vật biển thuộc loại nhiều nhất trên thế giới.
 


Palawan là một trong những nơi nổi tiếng về du lịch sinh thái.
 

Thời điểm lý tưởng để đến Palawan?

Thời điểm lý tưởng nhất để ghé đảo là từ tháng 10 đến tháng 6 là thời điểm đẹp nhất để đến Palawan. Thời gian còn lại trong năm bạn vẫn có thể đến đây du lịch nhưng sẽ gặp chút bất tiện nhỏ vì từ tháng 6 trở đi nơi đây bắt đầu vào mùa mưa.

Tiền tệ?

Piso (theo tiếng Philippines) còn Peso (theo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) là đơn vị tiền tệ của Philippines. Ở đây có thể sử dụng được tiền USD và Euro. Tỷ giá tiền là 1 đồng Peso = 459 VND. Như vậy 1.000 PHP = 459.000 VND.

Đặt vé máy bay?

Để đến được Palawan bạn săn vé rẻ bay từ Hà Nội/ TP.HCM - Malina sau đó bay đến Puerto Princessa mất 1 tiếng 20 phút - một thành phố xinh đẹp, trung tâm hành chính của Palawan. Bạn có thể săn vé từ hãng Cebu airways và Airasia.

Di chuyển?

Khi xuống sân bay Puerto Princesa bạn nên đi thẳng đến El Nido. Nếu bắt đầu đi từ sân bay bạn sẽ may mắn bắt được xe rộng rãi thoải mái hơn là nghỉ tại Puerto Princesa vài hôm rồi mới di chuyển. Vì xe đi từ Puerto Princesa dồn khách nhiều hơn từ sân bay đến El Nido. Cảnh dồn khách không khác gì gờ cao điểm khi đi bus tại Việt Nam là mấy đâu nhé. Thế nên hãy cân nhắc thật kỹ.
 


Nhà thám hiểm biển nối tiếng Jacques Cousteau đã tuyên bố Palawan là một trong những nơi có cảnh quan biển đẹp nhất trên thế giới.
 

Đi xe Van: Ra khỏi cổng sân bay, rẽ phải, bạn sẽ gặp ngay những chiếc xe Van, giá cả đều chung 1 mức 600 Peso /người /chiều (280.000 đồng) đi ElNido với cùng một loại xe, cùng một cách phục vụ.

Xe máy hoặc tuktuk: Bạn có thể thuê xe máy hoặc đi xe ba bánh tricycle (tuktuk) giá cho 1 chặng khoảng 50 Peso (23.000 đồng).

Xe Bus: Đi bus mất từ 5 - 6 tiếng sẽ đến nơi. Cách mỗi tiếng đều có xe, giá xe bus giao động từ 380 Piso tới 700 Piso (170.000 - 320.000 đồng).

Nếu muốn đi theo tour tại đây thì bạn nên liên hệ và đặt tất cả các tour từ cùng 1 người, sẽ tiết kiệm được rất nhiều đó.

Ở đâu tại Palawan?

Khách sạn ở El Nido rất đa dạng với nhiều mức giá từ bình dân đến cao cấp, giá giao động từ 250.000 - 2,5 triệu  đồng. Nhưng bạn vi vu cả ngày từ sáng đến tối, việc ở khách sạn sang chảnh hay khách sạn bình dân có vẻ cũng không có gì khác nhau đâu nhỉ? Bạn chỉ việc chọn cho mình một khách sạn sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi là được rồi. Tuy nhiên, do nhu cầu cá nhân bạn vẫn có thể tùy ý chọn khách sạn cảm thấy hợp lý nhất.

Vào mùa cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5, bạn nên đặt trước khách sạn, đặc biệt đi nhóm đông người, vì đa số các hostel trong thời gian này đều kín phòng.

Chơi gì tại Palawan?


UNESCO gọi đây là một trong những nơi độc đáo nhất thế giới.
 

Trong các tour du lịch Philippines thì việc lựa chọn ghé thăm Palawan là ưu tiên hàng đầu của du khách một phần là do nơi đây có hệ thống giao thông thuận lợi cho du khách đi và đến. Thành phố Puerto Princesa được xem như là nơi sạch nhất của đất nước này. Một chuyến đi thuyền len lỏi trong dòng sông ngầm Puerto Princesa - nơi được bình chọn là một trong bảy kỳ quan mới của thế giới sẽ mang đến cho du khách sự hứng khởi xen lẫn tự hào vì đã đặt chân đến đây.

Gần đó là dòng sông đom đóm Iwahig, vịnh Honda, bãi biển Sabang,... Vịnh El Nido ở phía Bắc đảo là nơi có những bãi biển có thể làm say lòng bất kì du khách nào, cuộc sống của các sinh vật dưới đáy đại dương là điều thu hút du khách tham gia các hoạt động lặn biển.
 


Đây là điểm đến được nhiều người đưa vào danh sách cần trải nghiệm trong đời.
 

Đã đặt chân đến đây thì bạn đừng  nên bỏ qua cơ hội đi trên thuyền Batay - một phương tiện di chuyển truyền thống của người dân nơi đây. Tại thành phố xinh đẹp Coron bạn hãy ghé thăm hồ thiêng Kayangan nằm khép mình trong những dãy núi cao nổi tiếng và dòng nước trong vắt đến ngạc nhiên.

Bạn còn có thể đi thuyền Bangka vi vu giữa các hòn đảo hoặc tham gia một tour sông ngầm Puerto Princesa. Puerto Princesa là con sông ngầm dài nhất ở châu Á và dài thứ hai trên thế giới với chiều dài hơn 8 km. Phương tiện giao thông phổ biến nhất là xe 3 bánh tricycle.

 

El Nido
 


 

El Nido nằm phía cuối đảo Palawan chỉ cách thủ đô Manila khoảng 420 km. Nơi đây được coi là bãi biển hoang sơ nổi tiếng không chỉ bởi làn nước biển xanh trong như ngọc bích mà nơi đây còn có nhiều vịnh cùng vách đá cẩm thạch đen hay những rặng san hô nhiều màu sắc và thác nước cùng nền thực vật phong phú.
 


 

Thiên nhiên đã cho El Nido những hòn đảo đẹp hoàn hảo, đập vào mắt bạn khi ra khơi là các hòn núi đá vôi nhấp nhô trước mặt được phủ xanh bới cây cỏ, một màu xanh mướt mát mắt đi với màu xanh ngọc bích của nước biển.
 


Thiên nhiên đã tạo nên rất nhiều bãi điển đẹp, cát trắng, nước trong vắt trên các hòn đảo tại đây.
 

Theo đó là rất nhiều những vụng nước bí mật nằm bên trong các dãy núi đá vôi, có những bãi biển bí mật phải chui qua hang, lội nước để vào, cảm giác giống như bạn đang trong những bộ phim thám hiểm kì thú để tìm ra những điều kì diệu của thiên nhiên ở nơi này vậy.
 


Các tours đi đảo, thuyền sẽ chở các bạn lang thang những nơi đẹp nhất của El Nido.
 

Thuyền đưa du khách đi ở đây chỉ chở khoảng 10 - 12 người tối đa, có thuyền chỉ chở 8 người. Tất cả các tàu thuyền đều phục vụ cùng 1 cách thức như nhau, phục vụ bữa ăn cho du khách đều giống nhau và họ thực sự rất nhiệt tình.

Tại El Nido không có điện từ 6 giờ sáng đến 14 giờ chiều vì hầu hết giờ đó mọi người đều đi Island Hoping Tour hoặc đi Scubaping. Thêm một điều cần lưu ý nữa đó là ở đây rất nhiều muỗi. Cho nên khi bắt đầu chuyến du lịch, hãy "thủ" sẵn trong vali một lọ xịt chống muỗi nhé!

 


Toàn cảnh "thiên đường xanh" tại đảo Palawan xinh đẹp (Nguồn: Aren Goodman)

Đảo Coron
 


 

Từ El Nido bạn nên đi tới đảo Coron - một hòn đảo hoang sơ với bãi biển vô cùng đẹp và lãng mạn. Từ El Nido có duy nhất 1 chuyến tàu lúc 7 giờ sáng tới Coron. Thời gian đi mất khoảng 8 tiếng.

Bạn không được phép đem xoài từ ngoài vào và cũng không được phép đem xoài ra khỏi Palawan. Cho nên đừng thấy xoài tại đây quá ngon mà mua một đống mang về làm quà, vì khi đến sân bay bạn sẽ phải bỏ chúng ở lại.

Vườn quốc gia sông Puerto Princesa Subterranean

Được nằm sát cạnh dãy núi Saint Paul kỳ vỹ, vườn quốc gia sông Puerto Princesa Subterranean được coi là một trong những khu du lịch nổi bật nhất ở Palawan. Du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng nhiều loài vật hoang dã quý hiếm trong khu rừng rậm và được đi thuyền khám phá tận sâu hang động huyền bí.

Vịnh Honda
 


 

Đây là một địa danh nổi tiếng ở đảo Palawan thích hợp cho những tín đồ mê lặn biển. Đến với vịnh Honda du khách sẽ bất ngờ với hình ảnh của những bờ cát trắng trải dài cùng mặt nước biển trong xanh nhìn thấy đáy. Ngoài ra khi du lịch tới đây bạn sẽ mua được rất nhiều đồ lưu niệm từ các cửa hàng của người dân nơi này.

Cảng Barton
 


 

Cảng Barton là một ngôi làng nhỏ nằm yên bình bên ven biển của Palawan. Nơi đây còn khá nguyên sơ không phát triển như các nơi khác tại Palawan, nhưng đến nơi đây bạn có thể cảm nhận được không khí yên bình, thoải mái mà chỉ các vùng quê mới có được.

Hang động Tabon
 


 

Hang động Tabon là tập hợp nhiều hang động lớn nhỏ ở phía Tây Nam Palawan. Nơi đây có những dấu vết tàn tích cổ xưa của những cư dân đầu tiên đặt chân lên Philippines và hiện nay những hang động này là một địa chỉ khảo cổ học dành cho du khách thích tìm tòi và nghiên cứu đến tham quan.

Ăn gì?
 


 

Ăn uống ở Palawan khá rẻ so với Việt Nam. Hải sản đầy đủ với tôm hùm, cua, cá, mực,...  mỗi loại chỉ chừng 200 Peso (90.000 đồng), hai người ăn no căng bụng sẽ mất tầm 500.000 đồng.

Đồ ăn ở đây nêm nếm gia vị như đồ ăn Việt Nam nên các bạn nào có khó ăn vẫn có thể ăn được. Đồ ăn rất tươi và ngon, giá cả chung đều rẻ như nhau, dọc bờ biển Elnido chỉ có khoảng 4 - 5 nhà hàng. Tại Palawan có hẳn một khu người Việt Nam và một vài nhà hàng Việt Nam đó nhé.

Ghi ngay lại địa điểm tuyệt vời này để du hí cùng bạn bè và người thương nào. Địa điểm đẹp như thiên đường, đồ ăn phong phú và đa dạng cùng dịch vụ du lịch tuyệt vời. Còn chần chừ gì nữa mà không xách balo lên và đi.
 


Philippines (Nguồn clip: Just One Way Ticket)


Châm Phạm
Theo Vietnamnet


Hòn đảo đẹp địa điểm du lịch kinh nghiệm du lịch Philippines

Tin tức mới nhất