Khi các "thánh soi" trổ tài "nhặt sạn" trong phim Hoa Ngữ

(2Sao) - Iphone 6 Plus xuất hiện ở thời dân quốc, xác chết biết cử động... là những lỗi sai khiến các khán giả phải "cười lăn cười bò".


Nhìn vào kích cỡ chiếc điện thoại mà nam diễn viên này để trong túi áo, nhiều người
đoán đây chắc phải là Iphone 6 Plus.


Ở thời cổ đại chưa thể có quần cạp chun.

Tương tự như vậy, chữ số Ả Rập in trên thân cây cũng là điểm quá phi lý trong phim
 thời Nam Tống.


Xác chết nằm trong quan tài thay đổi vị trí dù không ai động vào.


Diễn viên trong phim đeo ngược đồng hồ.


Thời dân quốc chưa thể có ống nhựa PVC.


Chiếc bao ban đầu trống rỗng nhưng chỉ tíc tắc sau lại có cung.


Nhãn hiệu nước uống đóng chai này cũng chưa thể có vào năm 1948.


Sở cảnh sát này có lẽ quá nghèo nàn khi để hai cảnh sát mặc chung đồng phục, có
cùng số hiệu.


Dễ dàng nhận ra diễn viên đóng thế cho Tống Thiến.


Biển số xe bỗng thay đổi từ 1-459 sang 1-034.


Người lái xe là do hai diễn viên khác nhau đóng.


Phim cổ trang sao lại có thang nhôm xuất hiện?

Trên giá sách có dán giấy ghi mã vạch. Đây cũng là một điểm vô lý bởi bối cảnh phim
 là thời dân quốc.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất