Khiếp sợ cảnh 'quái xế kẹp 3 bốc đầu xe, gầm rú' trên phố Hà Nội vào cuối tuần

Vào dịp cuối tuần, hàng trăm thanh thiếu niên lại tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội gây nguy hiểm cho người đi đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.


XEM CLIP

Khiếp sợ cảnh quái xế kẹp 3 bốc đầu xe, gầm rú trên phố Hà Nội vào cuối tuần-1

Hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vào dịp cuối tuần.

Khiếp sợ cảnh quái xế kẹp 3 bốc đầu xe, gầm rú trên phố Hà Nội vào cuối tuần-2

Ghi nhận của PV VietNamNet vào tối 17 và 23/3, tại khu vực nóc hầm Kim Liên, có hàng chục tốp thanh thiếu niên đi xe máy từ đường Giải Phóng và Lê Duẩn để vào Đại Cồ Việt.

Những đoàn này có từ 5 đến hơn 10 xe, chạy với tốc độ cao, bóp còi inh ỏi, lạng lách, đánh võng. Nhiều đoàn còn đi ngược chiều đường Lê Duẩn, vượt đèn đỏ, đi cắt đầu hàng loạt ô tô, xe máy ở phía trên hầm Kim Liên để vào đường Đại Cồ Việt.

Khiếp sợ cảnh quái xế kẹp 3 bốc đầu xe, gầm rú trên phố Hà Nội vào cuối tuần-3

Khi vào đường Đại Cồ Việt (đoạn trước cửa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe tiếp tục bấm còi, rú ga, lạng lạch. Nhiều thanh niên biểu diễn những "món nghề" như: Tạt đầu ô tô, núp gió... để gây sự chú ý với người đi đường. Thậm chí, những nhóm này còn bốc đầu xe, mài dè chắn bùn của phương tiện xuống đường để tạo tiếng kêu.

Khiếp sợ cảnh quái xế kẹp 3 bốc đầu xe, gầm rú trên phố Hà Nội vào cuối tuần-4

Khoảng 21h49 ngày 17/3, PV ghi nhận được hình ảnh hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe máy mang BKS 29C1- 967.XX trên đường Đại Cồ Việt (đoạn qua trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Khiếp sợ cảnh quái xế kẹp 3 bốc đầu xe, gầm rú trên phố Hà Nội vào cuối tuần-5

Cũng tại địa điểm này, vào khoảng 20h47 ngày 23/3, hai thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29H2- 376.XX bốc đầu khoảng 15m.

Khiếp sợ cảnh quái xế kẹp 3 bốc đầu xe, gầm rú trên phố Hà Nội vào cuối tuần-6

15 phút sau, hai thanh niên điều khiển xe máy lắp biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe với quãng đường hơn 20m bất chấp đường đang đông phương tiện.

Khiếp sợ cảnh quái xế kẹp 3 bốc đầu xe, gầm rú trên phố Hà Nội vào cuối tuần-7

Ngay sau đó, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29P1- 815.XX vừa bốc đầu vừa mài dè chắn bùn của xe xuống đường để tạo tiếng động.

Khiếp sợ cảnh quái xế kẹp 3 bốc đầu xe, gầm rú trên phố Hà Nội vào cuối tuần-8

Một tuyến đường khác cũng là "điểm nóng" của tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng là phố Trần Hưng Đạo. Nhiều nhóm thanh niên điều khiển xe từ đê Nguyễn Khoái vào phố Trần Hưng Đạo để đi ra khu vực ga Hà Nội. Các nhóm thanh thiếu niên này lạng lách, đánh võng, đi xe với tốc độ cao, vượt đèn đỏ, trở thành nỗi khiếp sợ của người dân sinh sống tại đây.

Khiếp sợ cảnh quái xế kẹp 3 bốc đầu xe, gầm rú trên phố Hà Nội vào cuối tuần-9

Một hộ dân có nhà gần nút giao phố Phan Huy Chú - Trần Hưng Đạo cho biết, nhiều người dân sinh sống dọc phố Trần Hưng Đạo rất bức xúc về tình trạng xe máy lạng lách, đánh võng, gầm rú tại đây.

"Chúng tôi phải đứng chờ để cho đoàn xe máy lạng lách, đánh võng qua mới dám đi sang đường", người này nói.

Khiếp sợ cảnh quái xế kẹp 3 bốc đầu xe, gầm rú trên phố Hà Nội vào cuối tuần-10

Anh Mai Ngọc Thanh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, vào mỗi tối dịp cuối tuần thường có nhiều đoàn xe máy lạng lách, đánh võng trên đường. Cá biệt, có những đoàn đến cả trăm xe máy chạy gây náo loạn đường phố.

"Nhiều xe máy còn kẹp ba, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường khiến chúng tôi rất bức xúc về tình trạng này, mong cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm vi phạm", anh Mai Ngọc Thanh nói.

Cũng theo ghi nhận của PV VietNamNet, tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng còn xảy ra trên các tuyến phố: Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, đường Lê Duẩn...

Theo Cổng thông tin Công an TP Hà Nội, mỗi ngày cuối tuần, lực lượng CSGT, Tổ công tác đặc biệt 141 công khai và hóa trang thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, nẹt pô... Trung bình mỗi ngày, phát hiện, bàn giao cho Công an phường sở tại xử lý từ 20 - 24 trường hợp.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/khiep-so-canh-quai-xe-kep-3-boc-dau-xe-gam-ru-tren-pho-ha-noi-vao-cuoi-tuan-2263176.html?fbclid=IwAR3zbS_Qyq3BbcPcH1--JiGSd2-meIurXTy1SHwJzIgTvDsrxxy-HOvgK3U

vi phạm giao thông

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao