Không phải Phạm Băng Băng hay Dương Mịch, đây mới là nữ hoàng điện ảnh Hoa Ngữ!

Trên bảng thống kê doanh thu nhất phiên, Dương Mịch và Phạm Băng Băng cũng phải chào thua người đồng nghiệp Bạch Bách Hà.



Ở làng điện ảnh Hoa ngữ, phiên vị nắm ý nghĩa rất quan trọng đối với người diễn viên. Để nhận biết phiên vị trong một phim điện ảnh, người xem có thể căn cứ vào thứ tự xuất hiện tên của diễn viên ở đầu phim hoặc phần credit cuối phim. Thông thường, phiên vị sẽ quyết định thành tích của các diễn viên trong giới dựa trên doanh thu phòng vé. Do vậy, phiên vị của người diễn viên ấy càng cao, lợi ích và trách nhiệm lại càng lớn.

Để xác định ai nắm phiên vị cao nhất trong một tác phẩm, thường phải dựa trên hai yếu tố nội dung hoặc vị thế của diễn viên. Do vậy nhiều lúc, phiên vị và nhất phiên (người giữ phiên vị cao nhất) luôn là chủ đề gây tranh cãi giữa các fan diễn viên trên mạng.

Những tưởng các ngôi sao như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi hay Phạm Băng Băng sẽ là những nữ hoàng màn ảnh rộng với tổng doanh thu các bộ phim tham gia ở vị trí nhất phiên đứng đầu. Thế nhưng, người thật sự "cầm trịch" Top doanh thu nhất phiên tính từ năm 1960 đến năm hiện tại lại là mỹ nhân "Tróc Yêu Ký" Bạch Bách Hà.


Bạch Bách Hà đứng đầu với doanh thu nhất phiên lên đến 3 tỷ 697 triệu NDT (~ 12.000 tỷ đồng). Cô là một trong những diễn viên được đánh giá cao về mặt diễn xuất ở mảng điện ảnh xứ Trung. Bạch Bách Hà ra mắt vào năm 2004, vào nghề được 13 năm.


Đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng là Dương Mịch. Doanh thu phòng vé nữ diễn viên sinh năm 1986 mang về được là 2 tỷ 259 triệu NDT (~7.500 tỷ đồng). Dương Mịch ra mắt vào năm 2003 và đến nay đã theo nghiệp diễn được 14 năm.


Sau 21 năm vào nghề, ngôi sao "thảm đỏ" Phạm Băng Băng giữ vị trí thứ 3 với tổng doanh thu nhất phiên đạt 1 tỷ 836 triệu NDT (~ 6061 nghìn tỷ đồng).


"Cách cách" Triệu Vy vẫn có mặt trong top 4 với doanh thu nhất phiên là 1 tỷ 704 triệu NDT (~ 5.625 nghìn tỷ đồng) sau 23 năm vào nghề. Các fan "Én nhỏ" cũng không phải buồn bởi ngoài nghiệp diễn, Triệu Vy còn là một nhà đầu tư rất tài giỏi, bản lĩnh.


Chốt lại danh sách Top 5 là Châu Tấn với 1 tỷ 410 triệu NDT (~ 4.655 nghìn tỷ đồng). Cô ra mắt từ năm 1991, đến nay đã theo nghiệp diễn được 26 năm.

Ngoài ra, danh sách này còn xuất hiện một vài gương mặt nổi tiếng khác như Angela Baby (hạng 7), Châu Đông Vũ (hạng 8), Cao Viên Viên (hạng 12), Lưu Diệc Phi (hạng 15)…


Về phía các sao nam, ví trị số 1 thuộc về nam diễn viên Đặng Siêu với 7 tỷ 586 triệu NDT (~ 25.044 nghìn tỷ đồng). Đặng Siêu sinh năm 1979, đến nay đã có 15 năm "tuổi nghề".


"Trư Bát Giới" Từ Tranh đứng thứ 2 với doanh thu nhất phiên đạt 3 tỷ 553 triệu NDT (~ 11.069 nghìn tỷ đồng). Nam diễn viên sinh năm 1974 ra mắt vào năm 1994, đến nay đã vào nghề được 23 năm.


Trần Khôn đứng thứ 3 với doanh thu nhất phiên đạt 2 tỷ 460 triệu (~ 8.121 nghìn tỷ đồng) NDT.


Ngô Diệc Phàm đứng thứ 4 với doanh thu nhất phiên đạt 2 tỷ 430 triệu NDT (~ 8.022 nghìn tỷ đồng). Đáng nói là nam diễn viên họ Ngô mới chỉ có 5 năm "tuổi nghề" và ra mắt lần đầu tiên vào năm 2012.


Vị trí thứ 5 thuộc về "Dạ Hoa" Triệu Hựu Đình với 2 tỷ 410 triệu NDT(~ 7.956 nghìn tỷ đồng). Anh ra mắt lần đầu vào năm 2009, đến nay đã hoạt động trong showbiz được 8 năm.

Top 15 diễn viên nam còn có sự góp mặt của những cái tên nổi tiếng khác như: Lý Dịch Phong, Lưu Diệp, Lâm Canh Tân, Huỳnh Hiểu Minh, Tỉnh Bách Nhiên…

Theo Trí thức trẻ


Phạm Băng Băng Dương Mịch

Tin tức mới nhất