Kỳ lạ lễ hội trêu chọc, dọa nạt cho trẻ em khóc có '1-0-2' tại Nhật Bản

Tại lễ hội kỳ lạ này, trẻ em khóc được cho là điềm lành và tất cả các đô vật đều phải làm mọi cách để khiến các bé khóc.

Lễ hội Nakizumo ở Nhật Bản là lễ hội có phong tục kỳ lạ, đã tồn tại hàng thế kỷ đến nay. Trong lễ hội này, các đô vật sumo sẽ cạnh tranh nhau để trêu chọc, dọa nạt để khiến những đứa trẻ khóc.



Các võ sĩ sumo ôm lũ trẻ trong vòng tay khổng lồ, lắc nhẹ và lên giọng gầm gừ để khiến các em nhỏ sợ hãi, òa khóc.
 


Phong tục độc đáo này được cho là đem lại sức khoẻ tốt cho các bé và giúp xua đuổi ma quỷ.


Trong một ván đấu, 2 em bé cùng 2 đô vật sẽ được đưa vào một chiếc vòng lớn, 2 đô vật sẽ cùng "thi đấu" xem em bé nào khóc trước và khóc to hơn. 


Nếu các em bé vẫn không khóc, trọng tài sẽ cố cố gắng dọa nạt các em bằng mặt nạ hoặc tiếng ồn lớn.


Các quy tắc thường khác nhau giữa các vùng, nhưng thông thường, đứa trẻ nào khóc đầu tiên sẽ được cho là thắng cuộc và được trao vương miện.


Tuy nhiên, ở một số vùng thì đứa trẻ khóc đầu tiên lại là người thua cuộc.


Em bé khóc to nhất và lâu nhất được cho là khỏe mạnh nhất.

 

Theo Emdep


Phong tục em bé Nhật Bản

Tin tức mới nhất