Bí kíp "khoa học đã chứng minh" để sống sót qua 1 nhiệm kỳ hoa hậu!

Thời buổi này để trở thành Hoa hậu, bạn phải đạt được điều kiện cơ bản nhất là: không dính thị phi, không bị bóc "phốt"!

Phải xinh đẹp, phải cao trên 1m70, phải ăn nói lễ phép, phải biết ứng xử... Trượt hết rồi, thời buổi này để trở thành Hoa hậu, bạn phải đạt được điều kiện cơ bản nhất là: không dính thị phi, không bị bóc "phốt"!


Hãy ăn nói duyên dáng và lễ phép kể cả khi sống ảo,
ai biết được ngày nào đấy nhỡ bạn trở thành Bông hậu thì sao???

Nếu không nhớ hết được những gì mình từng phát ngôn trong quá khứ,
 tốt nhất là xóa Facebook trước khi thi hoặc lập cái mới
mà dùng ngay khi đăng quang đi. Kẻo chưa đầy nửa tiếng sau,
mấy dòng status từ thời dùng teen code của bạn sẽ tràn ngập
trên News Feed của cả triệu người.


Ai đó vui tay đưa smartphone lên bấm một cái là
 coi như hoa tàn và hậu quả thì khôn lường!


Để nhỡ có ngủ gật thì tay chân bạn sẽ không banh chành lung tung,
trở thành chủ đề đám tiếu của mấy đám người xấu trên mạng!


Kiểu gì cũng có đứa chê bạn xấu, cứ tỉnh bơ mà nói:
Em còn trẻ, em đương dậy thì, mà dậy thì đứa nào chả xấu?


Sau đó đợi mọi thứ lắng xuống, kiếm chỗ nào "đại tu" lại chút xíu,
vừa được tiếng dậy thì thành công,
đẹp tự nhiên không cần phẫu thuật thẩm mỹ.


Đừng yêu đại gia nổi tiếng, suốt ngày lên báo ồn ào,
đến lúc lại mất công tan hợp hợp tan rồi ra
cả cuốn tiểu thuyết dài kỳ trên khắp các mặt báo.

Trừ khi bạn là bá chủ học đường, đứng đầu mọi bảng xếp hạng thành
 tích học tập thì hãy khoe, còn không thì giấu hết đi,
không kiểu gì cũng có đứa xì xào mình là loại chân dài não ngắn!
Theo TRí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao