Khoảnh khắc khó đỡ của những người “hơi mập một tí"

Đối với những người "quá khổ" thì có vẻ như "cân nặng" không phải là vấn đề quá nghiêm trọng đối với họ, xin mời xem để tin.

Chị ở đây mà nhìn đi đâu đấy.


Sao gọi mãi không xe nào dừng là sao nhỉ?


Tuy em "béo" nhưng em khéo lắm đó nha.


Em cũng chỉ mơ ước được thân hình đấy thôi mà.


Cẩn thận không lại chìm tàu luôn bây giờ.


Tránh ra hết để em biểu diễn nào.


Không đi được hay lại lười không muốn đi đây.


Ăn nhiều vào anh còn thương chứ.


Tội nghiệp chiếc xe, nó có tội tình gì đâu.


Các cô đứng gọn vào chị chụp cùng với nào.

Theo Dân Việt


Tin tức mới nhất