Những thương hiệu bị nhái hài hước ở Trung Quốc

Trung Quốc được coi là thiên đường hàng nhái, nơi các thương hiệu nổi tiếng phải đau đầu còn khách hàng được nhiều phen cười bể bụng.


Nhiều người phải phì cười khi thấy D&C (viết tắt của Docha & Cabanov), một thương
 hiệu nhái Dolce & Gabbana.


Không chỉ nhái tên, nhà sản xuất giày này còn bê nguyên logo của Adidas, chỉ có
điều đã cải biên chút ít.


Thương hiệu danh tiếng BOSS trở thành BSOS tại Trung Quốc.


Con báo sư tử huyền thoại của hãng thời trang Puma trở thành con mèo vằn trên sản
phẩm này còn tên thương hiệu thì biến thành Foum.


Có vẻ như tại Trung Quốc có rất nhiều phiên bản của Panasonic.


Thêm một phiên bản nữa của Panasonic, chứng tỏ sức 'sáng tạo' vô biên.


Nhiều người phải đặt câu hỏi tại sao đã mất công nhái thương hiệu, người ta không
 nghĩ ra cái tên nào dễ đọc và hiểu hơn.


Nếu đã quá ngán gà rán của KFC, bạn có thể đổi gió với gà KLG.


Không chỉ cái tên, logo của NIKE cũng biến dạng trên sản phẩm này.


Bạn có thấy điều gì đó sai sai trên lon RedBull này không? Hẳn nước tăng lực RedBull phải cạnh tranh dữ dội với các nhãn hàng như Vitality Bull  hay Red Ice.


Nhìn qua, chắc nhiều người sẽ nhầm chiếc radio này đến từ thương hiệu Sony. Nhưng
 không, chữ O trong từ Sony đã được âm thầm thêm một vạch.


Tương tự như Sony, chữ I của Nokia cũng biến thành chữ L. Thoạt nhìn hẳn nhiều
người cũng bị đánh lừa.


Phiên bản sặc sỡ của Adidas.


Chỉ cần thêm một ký tự vào giữa là người Trung Quốc đã có ngay thương hiệu 'Canon' của riêng mình.


Bill Gates chắc phải sôi máu khi nhìn đứa con tinh thần của mình bị lai căng không thương tiếc như thế này.


Nếu liếc qua logo, nhiều người sẽ thấy đây là thương hiệu xe hơi quen thuộc. Nhưng khoan, tên của nó có gì đó không đúng.


Hẳn nhiều thực khách biết tiếng Anh phải choáng váng với biển hiệu này


Không hiểu dãy chữ cái trên có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn ai cũng biết rằng nó có phong cách na ná Starbucks.


Hãng cà phê lớn nhất thế giới Starbucks chắc phải bất lực với tình trạng tên thương
hiệu bị nhái tràn lan như thế này tại Trung Quốc.

Theo Zing

Tin tức mới nhất