Bà mẹ 61 tuổi sinh con đầu lòng gây sốc cho cả thế giới

Người phụ nữ này đã sinh con ở cái tuổi 'xưa nay hiếm' nhưng còn gây bất ngờ cho tất cả bác sĩ bởi một điều...

Khi đã ở vào tuổi mãn kinh, nhiều phụ nữ vẫn mong muốn có con nhưng đây là điều rất khó có thể xảy ra.

Nếu có thì cũng sẽ gặp nhiều rủi ro vì cơ thể người mẹ không còn được khỏe mạnh như lúc còn trẻ.

Nếu mang thai ở độ tuổi này, phụ nữ lớn tuổi phải đối mặt với những rủi ro sức khỏe cũng như biến chứng trong thai kỳ và quá trình sinh nở nhiều hơn, gồm cả bệnh tiểu đường, cao huyết áp, đẻ non và thai chết lưu.

Thế nhưng mới đây, một bà mẹ sống tại Ý đã gây sốc cho nhiều người vì đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh bằng phương pháp... thụ thai tự nhiên.

Đây là trường hợp cực hiếm trên thế giới
Đây là trường hợp cực hiếm trên thế giới


Vâng, là thụ thai tự nhiên chứ không phải là thụ tinh trong ống nghiệm.

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như hiện nay, việc phụ nữ có thể sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo không còn quá hiếm nữa.

Theo thống kê, từ năm 1997 - 1999, tại Mỹ có đến 539 ca sinh của các bà mẹ trên 50 tuổi và ở Anh con số này là hơn 20 em bé.

Chẳng thế mà hồi đầu năm nay, trường hợp của cụ bà 72 tuổi người Ấn Độ sinh con đầu lòng đã gây xôn xao.

 Bà Daljinder Kaur, cùng với chồng 79 tuổi Mohinder Singh Gill sống tại bang Haryana, Ấn Độ đã chào đón đứa con đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Bà Daljinder trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất sinh con.

Bà Daljinder Kaur đón con đầu lòng ở tuổi 72
Bà Daljinder Kaur đón con đầu lòng ở tuổi 72


Còn trường hợp của bà mẹ Maria Rosaria Veneruso là vô cùng hiếm gặp, vì bà làm được điều mà đến cả các bác sĩ cũng không thể tưởng tượng ra.

Ngày 19/09 vừa qua, bà Maria hạ sinh cậu bé Elia Francesco nặng 3,3kg bằng cách thụ thai tự nhiên, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ y học hiện đại.

Bà mẹ 61 tuổi cho biết bà và chồng vô cùng hạnh phúc khi đón đứa con đầu lòng ở tuổi ngoài 60. 'Tôi đã hoàn thành giấc mơ của mình', bà Maria hạnh phúc nói.

Bà Maria hạnh phúc vì sau bao năm tháng chờ đợi cũng có thể có đứa con của chính mình
Bà Maria hạnh phúc vì sau bao năm tháng chờ đợi cũng có thể có đứa con của
 chính mình

Cậu bé Elia Francesco chào đời hoàn toàn khỏe mạnh và nặng 3,3kg
Cậu bé Elia Francesco chào đời hoàn toàn khỏe mạnh và nặng 3,3kg


Bác sĩ Stefano Palmieri, người theo dõi ca sinh đặc biệt này tại Bệnh viện Castel Volturno, phía Tây Nam nước Ý:

'Không có bất cứ vấn đề gì xảy ra, đây hoàn toàn là một thai kỳ bình yên. Bà ấy vẫn thường xuyên tập thể dục cho đến tháng thứ 7 của thai kỳ'.

Bà Leila Hanna, một bác sĩ khoa sản tại Bệnh viện BMI The Sloane, nói với Mail Online: "Thực sự rất khó để một phụ nữ ở tuổi đó có con mà không nhờ đến trứng hiến tặng. Có lẽ phép màu đã xảy ra".

Tuy nhiên, bà Maria vẫn chưa phải là người già nhất sinh con theo phương pháp thụ thai tự nhiên.
Năm 1887, lịch sử y học thế giới từng ghi nhận một trường hợp bà mẹ 62 tuổi sống tại Anh sinh liền một lúc 3 đứa con bằng phương pháp thụ thai tự nhiên.

Ba đứa trẻ chào đời là đứa con thứ 11, 12 và 13 của bà.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất