Bé gái sơ sinh mang thai đôi

Bào thai đôi trong người bé gái mới sinh đã phát triển đến tuần thứ 10, có chân, tay, cột sống.

Một bé gái sinh ra ở Hồng Kông đã được phát hiện mang thai đôi. Bào thai này được các bác sĩ xác định là đã được 8 – 10 tuần thai. Chúng có chân, tay, cột sống, xương sườn và ruột. Cả thai song sinh đều đã có da. Trong đó, một đứa bé nặng 14.2 gam và đứa bé khác nặng 9.3 gam, cả hai đều có dây rốn. 

Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ thai nhi cho bé gái mới chỉ ba tuần tuổi. Ca phẫu thuật thành công, bé gái đã xuất viện tám ngày sau đó.

Theo các chuyên gia, trường hợp này còn được gọi là “thai trong thai” chỉ xảy ra với tỉ lệ 1/500.000 trẻ trên thế giới. Hiện mới chỉ có khoảng dưới 200 trường hợp mắc hội chứng kỳ lạ này được biết đến.

Bé gái sơ sinh mang thai đôi 1
Hình ảnh thai nhi đôi trong người bé gái sơ sinh.

Tiến sĩ Yu Kai-man, một chuyên gia sản khoa cho biết, đây là trường hợp “thai trong thai” đầu tiên tại Hồng Kông. Ông cũng cho biết thêm, rất khó để phát hiện ra thai nhi mắc hội chứng này trong quá trình khám thai bởi khi đó, phôi bên trong cơ thể thai nhi quá bé.

Tất nhiên, bé gái sơ sinh không thể nào tự mang thai. Sự thụ tinh tế bào sinh đôi là từ cha mẹ. Tuy nhiên, đã xảy ra lỗi trong quá trình thụ tinh.

Năm 2010, một trường hợp bé gái sơ sinh mang thai cũng được phát hiện. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ lời giải thích nào về nguyên nhân gây ra sự bất thường này. Còn WHO xếp loại hội chứng này như một dạng ung thư.

Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng, nguyên nhân gây ra hội chứng “thai trong thai” có thể là do bà mẹ đã phá thai nhiều lần trước. Đồng thời, các chuyên gia cho rằng, việc siêu âm thai kỳ sớm có thể cung cấp bằng chứng cụ thể hơn, góp phần làm rõ điều bí ẩn này.


Theo Trí Thức


Tin tức mới nhất