Cá có thân hình kỳ lạ lọt lưới ngư dân Nhật Bản

Một ngư dân người Nhật Bản đã đánh bắt được một con cá hiếm với hình dáng kỳ lạ, được cho là loại cá xuất hiện lần đầu tiên từ năm 1901.

Các đại dương bao la vẫn đang cất giữ nhiều điều bí ẩn đang chờ con người khám phá. Những loài cá lạ đang sống dưới biển khơi cũng nằm trong số đó.

Năm 1938, ngoài khơi bờ biển Nam Phi, loài cá vây tay xuất hiện sau khi được cho là đã bị tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm.

Cá có thân hình kỳ lạ lọt lưới ngư dân Nhật Bản 1
Cá vây tay xuất hiện năm 1938


Mới đây, một ngư dân ở Nhật Bản đã bắt được một con cá có hình thù kỳ lạ với hai cái vây dài và to hơn bình thường, sải dài như đôi cánh. Người ta gọi đây là Pacific Fanfish, tạm dịch là Cá Cánh quạt Thái Bình Dương. Những ghi chép đầu tiên của loại cá này cho thấy chúng xuất hiện vào năm 1901. 

Cá có thân hình kỳ lạ lọt lưới ngư dân Nhật Bản 2
Cá cánh quạt Thái Bình Dương đã lọt lưới ngư dân Nhật Bản

Cá cánh quạt Thái Bình Dương mình rất chắc và lớp vảy rất cứng. Nó có thể dài khoảng 61cm. Loài cá này sống ở những vùng biển Thái Bình Dương và hiếm khi xuất hiện.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao