Cậu bé có bàn tay như rễ cây ở Bangladesh

Cậu bé 7 tuổi ở Bangladesh có bàn tay và chân trông như rễ cây do mắc một căn bệnh lạ.

   Cậu bé Ripon có bàn tay và chân giống như rễ cây.

Ripon Sarker, 7 tuổi, đến từ thành phố Thakurgaon ở Bangladesh, mắc hội chứng người cây (Epidermodysplasia Verruciformis). Đây là một một dạng rối loạn cực kỳ hiếm do một dạng virus thuộc họ HPV (Human Papillomavirus) gây ra, làm cho nhiều vùng da, thường là ở các chi, bị chai sần và nứt nẻ với các u bướu khác thường.

Hội chứng người cây khiến Ripon không thể tự ăn hay đi lại bởi vì hai bàn tay và chân của cậu phát triển như rễ cây. Cậu bé đã được đưa tới bệnh viện trường đại học Dhaka vào ngày 20.8 để điều trị lần đầu tiên vì gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn.

Các bác sĩ cho biết họ hy vọng bàn tay và chân của Ripon vẫn có thể phẫu thuật được vì các ngón vẫn chưa bị biến dạng.


Abul Bajandar, 26 tuổi, mắc hội chứng người cây (Epidermodysplasia Verruciformis).

Hội chứng mà Ripon mắc phải giống như trường hợp của Abul Bajandar, 26 tuổi, người có biệt danh là “người cây”. Anh cũng được phẫu thuật gần đây tại bệnh viện trường đại học Dhaka.

Samanta Lal Sen, điều phối viên tại khoa phẫu thuật thẩm mỹ và bỏng của bệnh viện trường đại học Dhaka, cho biết: “Chúng tôi rất hy vọng về tình hình của cậu bé vì mụn cóc chưa phát triển rộng. Trong trường hợp của Abul, chúng tôi không thể tách mụn cóc khỏi ngón tay của bệnh nhân.

Theo Dân Việt


Tin tức mới nhất